EU, Nga và Trung Quốc thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran

EU, Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận thỏa thuận hạt nhân Iran với các điều khoản bổ sung.

Các nhà ngoại giao châu Âu, Trung Quốc và Nga sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) vào tuần tới để thảo luận các bước đi tiếp theo sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Nguồn tin dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, 5 nước sẽ tham gia cuộc họp gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức. Đây là những nước đã tham gia ký thỏa thuận hạt nhân Iran với tư cách các thành viên nhóm P5+1. Cuộc họp sẽ không có sự tham gia của Mỹ, trong khi chưa rõ liệu Iran có tham dự hay không.

Một quan chức cấp cao châu Âu nói rằng, cuộc họp sẽ bàn cách bổ sung một số điều khoản vào thỏa thuận, nhưng không phải với tên gọi “Thỏa thuận hạt nhân Vienna”, nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ngày 9/5 vừa qua, 5 quốc gia còn lại trong nhóm P5+1 đều khẳng định sự cần thiết phải duy trì thỏa thuận, đồng thời kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ văn kiện đã ký.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm cứu thỏa thuận, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về Năng lượng và Khí hậu Miguel Arias Canete đã tới Iran và có cuộc gặp với người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 19/5.

Tại đây, Cao ủy Canete tái khẳng định cam kết của châu Âu về duy trì thỏa thuận, đồng thời kêu gọi Iran có bước đi tương tự. Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Salehi cảnh báo, Tehran có thể khôi phục việc làm giàu urani ở cấp độ 20%, nếu châu Âu không thể duy trì thỏa thuận./.

Bá Thi/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/eu-nga-va-trung-quoc-thao-luan-ve-thoa-thuan-hat-nhan-iran-764349.vov