EU nâng cấp chiến lược đối phó Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị thay đổi cách tiếp cận chính thức với Trung Quốc tại cuộc họp cấp cao tuần tới, sau khi cơ quan hành pháp của khối vừa xác định cường quốc châu Á là đối thủ.

Lo ngại trước tham vọng và ảnh hưởng của Trung Quốc, EU chuẩn bị thay đổi cách tiếp cận với cường quốc này - Ảnh: Reuters

Lo ngại trước tham vọng và ảnh hưởng của Trung Quốc, EU chuẩn bị thay đổi cách tiếp cận với cường quốc này - Ảnh: Reuters

Hội nghị cấp cao diễn ra trong hai ngày 21 và 22.3, tập trung thảo luận kế hoạch do Ủy ban châu Âu (EC) mới đề xuất nhằm tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc.

Dù kêu gọi tăng cường hợp tác cùng Bắc Kinh trên các mặt trận nhân quyền, chống biến đổi khí hậu và duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, nhưng kế hoạch mô tả cường quốc châu Á như một đối thủ kinh tế theo đuổi vị thế lãnh đạo về công nghệ.

Kế hoạch xác định EU cần thúc đẩy mối quan hệ kinh tế tương hỗ hơn cũng như phải thực hiện một số biện pháp tự bảo vệ, bao gồm sàng lọc kỹ lưỡng đầu tư nước ngoài, đảm bảo an toàn cho mạng không dây 5G.

Mỹ từng yêu cầu một số quốc gia châu Âu cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G. Kế hoạch của EC không đề cập đến tập đoàn viễn thông Trung Quốc, tuy vậy vẫn cảnh báo cho phép đối tác bên ngoài cung cấp thiết bị quan trọng đem lại rủi ro cho an ninh toàn khối.

Ngoài ra, kế hoạch còn hối thúc cường quốc châu Á nhất trí các cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do EU đưa ra.

Nội dung kế hoạch EC đề xuất dự kiến được thông qua trong hội nghị sắp tới, sau đó được tích hợp vào chiến lược đối phó Bắc Kinh mà khối sẽ áp dụng.

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đem đến nhiều lo ngại - Ảnh: Followcn

Đức cùng Pháp đặc biệt thận trọng trước hàng loạt khoản đầu tư mà công ty Trung Quốc đổ vào cơ sở hạ tầng và ngành công nghệ ở lục địa già. Nhưng nhiều nước Trung, Đông, Nam Âu lại hoan nghênh nguồn tài chính này.

Bắc Kinh thúc đẩy hợp tác bằng cơ chế “16+1” (hội nghị giữa 16 nước Trung - Đông Âu với cường quốc châu Á). Một thành viên EU chủ chốt là Ý thời gian tỏ ý sẵn sàng tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường.

Trước tình hình hiện tại, EC lên tiếng khuyến cáo: “Cả EU lẫn bất cứ thành viên nào đều không thể đạt mục tiêu mình muốn với Trung Quốc nếu không đoàn kết. Mỗi nước thuộc Liên minh có trách nhiệm tuân thủ luật pháp, quy định, chính sách EU”.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review, Asia Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/eu-nang-cap-chien-luoc-doi-pho-trung-quoc-109178.html