EU mở rộng trừng phạt với Iran

Các bộ trưởng ngoại giao của 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu đã nhất trí đưa ra một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Iran liên quan tới cuộc đàn áp bạo lực đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nhiều tuần.

Hãng tin DW cho hay, các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào 32 cá nhân và tổ chức, bao gồm các thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại trong EU.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/eu-mo-rong-trung-phat-voi-iran