EU lo ngại nguy cơ thiếu thuốc và khẩu trang do nguồn cung bị gián đoạn

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây gián đoạn nguồn cung cấp thuốc cho châu Âu, đẩy khu vực vốn đã 'khan' thuốc này đứng trước nguy cơ thiếu thuốc điều trị và khẩu trang y tế.

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phụ thuộc vào Trung Quốc, nguồn cung cấp dược chất chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng hiện đang là tâm điểm dịch bệnh.

Nghiên cứu nhằm chế tạo dụng cụ phát hiện nhanh virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại phòng thí nghiệm của Công ty công nghệ sinh học ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nghiên cứu nhằm chế tạo dụng cụ phát hiện nhanh virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại phòng thí nghiệm của Công ty công nghệ sinh học ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một quan chức cấp cao của EU, khối này đang đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển thuốc từ châu Á bị gián đoạn do COVID-19 khi Pháp cảnh báo nước này quá phụ thuộc vào Trung Quốc với 40% dược chất để bào chế thuốc của nước này là nhập từ Trung Quốc.

EU bày tỏ sự lo ngại trên sau khi Ấn Độ, nguồn cung cấp thuốc tương đương sinh học chính cũng phụ thuộc vào Trung Quốc, đã quyết định hạn chế xuất khẩu một số loại thuốc.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu thuộc EU cho biết nhiều thành phần dược phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất thuốc, cũng như sự ổn định nguồn cung các thành phần thuốc này. Tình hình này có thể dẫn tới tình trạng thiếu thuốc trên toàn thế giới.

Ủy ban châu Âu (EC) cũng cho rằng tình hình khan hiếm thuốc có thể trở nên trầm trọng hơn nếu dịch bệnh tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung.

Theo Hiệp hội Dược phẩm EU (PGEU), kết quả cuộc khảo sát được 24 nước thành viên EU thực hiện hồi cuối năm ngoái cho thấy toàn bộ các nước thành viên đều trải qua tình trạng thiếu hụt thuốc chữa bệnh trong năm 2019. Các loại thuốc điều trị các bệnh về đường hô hấp không có đủ ở hầu hết các quốc gia được khảo sát. Tình trạng trên làm gia tăng lo ngại về sự ứng phó của EU đối với dịch COVID-19.

Trong khi đó, ông Jan De Belie thuộc PGEU cho biết cũng giống như Trung Quốc, châu Âu có thể gặp khó khăn về nguồn cung từ miền Bắc Italy, khu vực hoạt động của nhiều hãng sản xuất thuốc nhưng lại đang là một ổ dịch lớn tại châu Âu.

Bên cạnh đó, giới chức EU cũng cảnh báo về tình trạng thiếu khẩu trang và bộ đồ bảo hộ y tế do nhu cầu về hai sản phẩm này tăng vọt, nhất là ở Italy.

Hiện có hơn 4.000 trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại các nước thành viên EU.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/eu-lo-ngai-nguy-co-thieu-thuoc-va-khau-trang-do-nguon-cung-bi-gian-doan-20200306153457879.htm