EU lo hệ thống y tế sụp đổ vì 'làn sóng thứ hai'

Lãnh đạo EU hôm nay cho biết ủng hộ kế hoạch chuyển bệnh nhân Covid-19 qua biên giới để các nước chia sẻ gánh nặng nhằm ngăn chặn hệ thống y tế sụp đổ.

 Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh ở EU đe dọa hệ thống y tế sụp đổ tại nhiều quốc gia. Ảnh: EuroNews

Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh ở EU đe dọa hệ thống y tế sụp đổ tại nhiều quốc gia. Ảnh: EuroNews

Theo đó, trước nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ ở một số vùng dịch lớn, tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp vừa qua, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho việc trung chuyển bệnh nhân Covid-19 qua biên giới trong khối trong bối cảnh làn sóng đại dịch tái bùng phát trở lại ở một số quốc gia.

Ghi nhận đến thời điểm này, đáng báo động nhất là tại Pháp và Tây Ban Nha- mỗi quốc gia mấy ngày gần đây đã ghi nhận tới hơn một triệu trường hợp các ca nhiễm mới, trong khi hệ thống bệnh viện hiện đã quá tải.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ dành khoảng 220 triệu euro, tương đương khoảng 260 triệu USD cho các nước thành viên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân coronavirus ở các nước láng giềng đang bị căng thẳng.

Người dân Ý đeo khẩu trang phòng dịch tại một sự kiện ở tháp nghiêng Pisa. Ảnh: DW

Trước tình hình số ca lây nhiễm mới đang gia tăng nhanh, các nhà lãnh đạo EU cũng đã chấp nhận mở rộng việc sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên, vốn có độ tin cậy kém hơn các xét nghiệm PCR tiêu chuẩn nhưng lại cho kết quả nhanh hơn để sàng lọc sớm.

Ngoài ra, các quốc gia cũng đã thống nhất cho phép truy vết các trường hợp nhiễm coronavirus xuyên biên giới trong khối qua các ứng dụng trên điện thoại di động.

Theo Reuters, làn sóng đại dịch Covid -19 mới bùng phát mạnh trở lại, buộc nhiều chính phủ ở EU phải tái áp đặt biện pháp phong tỏa, tuy nhiên nhiều người dân tỏ ra thiếu hợp tác vì đã quá mệt mỏi. Ở nhiều nơi như Pháp, Ý và Tây Ban Nha, chính quyền đã phải chật vật ứng phó với thái độ phản ứng gay gắt với các lệnh hạn chế đi lại từ phía người dân.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đại dịch bệnh trong những ngày gần đây đã gây ra những tổn thất hết sức nặng nề và thậm chí làm lu mờ các thành quả chống dịch từng rất chật vật mới đạt được hồi đầu năm nay.

Tỷ lệ giường bệnh trên 100.000 người dân ở một số nước châu Âu khá chênh lệch khiến nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ. Đồ họa: OECD

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết, tốc độ lây lan của coronavirus đang vượt qua cả những dự đoán tiêu cực nhất, trong khi Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo nước này đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm với số ca nhiễm mới tăng kỷ lục.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến 30/10, châu Âu ghi nhận hơn 9,1 triệu ca mắc Covid-19, nghĩa là chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, số ca mắc mới tại EU đã tăng thêm hơn một triệu ca. Nga, Pháp và Tây Ban Nha hiện là ba nước dẫn đầu về số ca mắc Covid-19 tại EU.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/eu-lo-he-thong-y-te-sup-do-vi-lan-song-thu-hai-d276638.html