EU lập kế hoạch hành động đối phó với đe dọa an ninh từ Taliban

Liên minh châu Âu (EU) đã lên một kế hoạch hành động để đối phó với mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Afghanistan dưới sự cầm quyền của lực lượng Taliban.

Bản kế hoạch ra đời trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại rằng Afghanistan có thể thành nơi chứa chấp các phần tử khủng bố quốc tế. Và những phần tử này có thể nhắm tới các quốc gia châu Âu để gieo rắc tội ác.

Kế hoạch hành động của EU kêu gọi các mạng lưới tình báo của châu lục “giám sát” tác động của việc Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan đối với việc tuyên truyền thánh chiến và các tư tưởng Hồi giáo cực đoan toàn cầu, trong đó với cả cộng đồng người gốc Afghanistan và người Hồi giáo tại châu Âu.

Ảnh minh họa Reuters.

Ảnh minh họa Reuters.

Trong bản kế hoạch hành động được công bố hồi tháng 9/2021, EU đưa ra 4 mục tiêu, 22 khuyến nghị hành động. Liên minh này đã đề xuất và đang triển khai việc sàng lọc công dân Afghanistan và những người đã di tản khỏi quốc gia Nam Á này.

Kế hoạch hành động của EU nhấn mạnh tầm quan trọng của “việc đánh giá sự hiện diện và hoạt động của các nhóm khủng bố tại Afghanistan cùng ngân sách hoạt động của chúng, cũng như giám sát sự đi lại giữa EU và Afghanistan của các phần tử khủng bố”.

EU sẽ lập một nhóm thường trực của cả liên minh, gồm các chuyên gia an ninh có thể sử dụng được các ngôn ngữ tại Afghanistan như tiếng Pashtu, Dari, Urdu và Farsi để theo dõi các trang mạng xã hội, cũng như xúc tiến đối thoại chống khủng bố với các nước trong khu vực.

EU cũng đang thúc đẩy ý tưởng cắt đứt 2 nguồn tài chính của Taliban là buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí. Trong bản kế hoạch này, EU cũng chú ý tới các nguy cơ với vũ khí mà Taliban thu được sau khi quân đội Mỹ và đồng minh rút đi, có thể được đem bán trên thị trường./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-lap-ke-hoach-hanh-dong-doi-pho-voi-de-doa-an-ninh-tu-taliban-post929651.vov