EU kiên quyết chặn Nord Stream-2, nhà thầu dự án phản pháo

Nghị viện châu Âu thông qua Nghị quyết kêu gọi hủy bỏ dự án Nord Stream-2, Đức vẫn tuyên bố cứng rắn.

Ngày 12/12, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua nghị quyết phản đối dự án Nord Stream-2, cho rằng dự án này đe dọa an ninh năng lượng châu Âu, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của Ukraine trong hệ thống cung cấp năng lượng cho châu Âu.

Con tàu lắp đặt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 trên vùng nước sâu ở biển Baltic.

Nghị quyết được thông qua 1 ngày sau khi Hạ viện Mỹ lên án dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2, cho rằng đây là một quyết định thụt lùi đối với an ninh năng lượng châu Âu và lợi ích quốc gia Mỹ.

Ngay cả Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Liên bang Đức, ông Norbert Rottgen cũng đã kêu gọi Berlin cân nhắc lại lập trường đối với dự án đường ống khí đốt này. Ông cho rằng, dự án này mang hàm ý "địa chính trị mạnh mẽ" chứ không đơn thuần là một dự án kinh tế.

"Đức cần khẩn trương xem xét lại dự án khí đốt gây tranh cãi - Dòng chảy Phương Bắc 2… đó không phải là một dự án thương mại, mà có một ẩn ý địa chính trị rõ ràng" - The Guardian dẫn lời ông Rottgen.

Ngoài ra, chính trị gia Đức cho rằng Nga cần đảm bảo vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) làm cách nào để cho các đường ống dẫn khí đốt của Nga trên lãnh thổ châu Âu hoạt động tuân thủ theo quy tắc cạnh tranh của khối.

Tuy nhiên, Nội các Đức không thể hiện thái độ chấp thuận Nghị quyết này của EP.

Sputnik dẫn lời đại diện Chính phủ Đức hôm 14/12 tuyên bố: "Lập trường của Đức vẫn không hề thay đổi. Dự án Nord Stream-2 trước hết là một dự án kinh tế. Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã nhiều lần nhấn mạnh điều này. Nhưng dự án có chứa cả yếu tố chính trị.

Về vấn đề này, xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta cần biết rõ về những gì sẽ xảy ra với vai trò của Ukraine như một quốc gia vận tải khí đốt quá cảnh sau năm 2019. Hợp đồng quá cảnh qua Ukraine hiện vẫn còn hiệu lực".

Trong khi đó, phía Nga đã phản ứng mạnh mẽ về Nghị quyết của EP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiếp tục đề cập đến tính kinh tế của dự án và nhấn mạnh rằng: châu Âu, nơi đang rất cần nguồn cung năng lượng, lại đi phản đối hợp tác năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và hình thức hợp tác năng lượng. Điều này là sự điên rồ.

Trong khi đó, Điện Kremlin coi nghị quyết này của EP là ví dụ điển hình của sự “cạnh tranh không lành mạnh”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng âm mưu nhằm làm suy yếu dự án đường ống khí đốt Nord Stream-2 là một ví dụ minh chứng cho sự cạnh tranh không công bằng.

Phó Tổng giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Alexey Grivach thì cho rằng, việc EP kêu gọi ngừng dự án khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 cho thấy các đại biểu EU không hiểu rõ về lợi ích an ninh năng lượng của châu Âu.

"Quốc hội châu Âu có tâm trạng bài Nga rất mạnh mẽ, vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét vấn đề liên quan đến việc đánh giá thực thi thỏa thuận liên kết giữa EU và Ukraine, họ thể hiện thái độ tiêu cực đối với dự án khí đốt Nord Stream-2. Điều này là bằng chứng cho thấy các đại biểu EU không hiểu gì về lợi ích của châu Âu trong lĩnh vực an ninh năng lượng" - ông Grivach nói.

Hiện việc lắp ráp đường ống đã được tiến hành theo đúng tiến độ. Nga, Đức và các thành viên tham gia đang biến dự án được hoàn thành trước khi EP và Mỹ có thể ngăn chặn kỹ thuật.

Nord Stream-2 là dự án có sự tham gia của Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cùng 5 công ty của châu Âu bao gồm: Engie của Pháp, OMV AG của Áo, Dutch Shell của liên danh Anh - Hà Lan và 2 công ty của Đức là Uniper và Wintershall.

Bất chấp sự phản đối của các thành viên EU khác và EP, Mario Mehren - Giám đốc điều hành Công ty Wintershall của Đức - một nhà đầu tư của Nord Stream-2 cho rằng, khí đốt từ Nga như một phần tất yếu của châu Âu.

"Châu Âu không thể đối phó với biến đổi khí hậu mà không có khí đốt là nguồn năng lượng trong tương lai gần. Đường ống khí đốt hiện đại và hiệu quả Nord Stream-2 sẽ giúp đạt được các mục tiêu phát thải của EU. Khí đốt của đường ống này là sự thay thế tốt hơn cho khí thiên nhiên cô đặc nhiều CO2 của Mỹ, cả về góc độ kinh tế và môi trường" - ông Mehren tuyên bố.

Vị CEO của Wintershall cũng khẳng định, sẽ không có tác động môi trường đáng kể khi dự án Nord Stream-2 được thực hiện hay đi vào hoạt động. Mọi đánh giá cũng đều đã được Cơ quan Năng lượng Đan Mạch triệu tập và đánh giá.

Ông Mehren cho biết, Nord Stream-2 vận chuyển khí đốt tự nhiên bền vững trong khoảng cách ngắn nhất có thể giữa các mỏ khí đốt của EU và tây bắc Siberia (Nga) với giá cạnh tranh hơn nhiều so với khí tự nhiên ngưng tụ của Mỹ, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng châu Âu.

Nga có cái mà châu Âu đang cần thì không lý gì mà EU lại từ chối dự án này. Wintershall khẳng định sẽ tiếp tục đồng tài trợ cho dự án Nord Stream-2 của Nga.

Ông Mario Mehren cũng cho biết, tính đến nay, các cổ đông (bao gồm cả Gazprom) đến nay đã chi 6 tỷ euro trong số 9,7 tỷ euro ước tính cho dự án.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/eu-kien-quyet-chan-nord-stream-2-nha-thau-du-an-phan-phao-3371067/