EU kiểm soát chặt mạng xã hội

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 21/8 cho hay họ đang soạn thảo các quy định mới để thay thế cho một chương trình tự nguyện không hiệu quả liên quan tới việc yêu cầu các công ty công nghệ lớn - gồm Facebook, Twitter và Google - gỡ bỏ các chương trình tuyên truyền có nội dung liên quan đến khủng bố trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Ảnh minh họa.

“Liên quan tới các nội dung khủng bố, kết quả của chương trình hiện hành là tích cực nhưng chưa đủ” - một người phát ngôn của EC cho biết.

Các quy định mới, có khả năng được đề xuất vào cuối năm nay, là một trong số hàng loạt nỗ lực của châu Âu nhằm đặt các công ty công nghệ vào tầm quản lý chặt chẽ. Các quy định bảo vệ dữ liệu của EU có hiệu lực từ hồi tháng 5/2018 đã làm thay đổi cách thu thập thông tin và xử lý dữ liệu cá nhân của hàng loạt công ty công nghệ trên khắp thế giới.

Và giờ, giới lập pháp Liên minh châu Âu (EU) đang tập trung vào kiểm soát các nội dung trên mạng xã hội.

Facebook, Twitter và YouTube, hãng sở hữu Google, trong năm 2016 đã nhất trí sẽ xem xét và gỡ bỏ các nội dung cổ xúy thù hận trong vòng 24 giờ đồng hồ. Danh mục này bao gồm các nội dung mang yếu tố phân biệt chủng tộc, bạo lực hoặc nội dung phi pháp.

EC hồi tháng Ba năm nay từng cảnh báo các nền tảng mạng xã hội rằng họ cần phải gỡ các nội dung khủng bố chỉ trong vòng 1 giờ khi được yêu cầu, bằng không sẽ soạn thảo các bộ luật mới kiểm soát chặt hơn. Giới chức EU nói rằng các công ty công nghệ sẽ có khoảng thời gian 3 tháng để báo cáo lại.

Bộ luật dự thảo mới hiện chưa được công bố, nhưng nó có thể bao gồm nhiều hình phạt, như phạt tiền. Nó sẽ cần phải được giới lập pháp và các nước thành viên EU phê chuẩn trước khi được thực thi. Hiện các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google và Twitter chưa đưa ra bình luận gì.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/eu-kiem-soat-chat-mang-xa-hoi-tintuc413375