EU không thể trừng phạt Belarus vì đảo Síp

Síp đã ngăn chặn EU trừng phạt Belarus và tìm mọi cách để trừng phạt các công ty liên quan đến sản xuất khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ.

Síp đã ngăn chặn việc áp dụng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Belarus, đồng thời tìm mọi cách đưa 7 công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách trừng phạt, tờ báo Bloomberg cho biết. Nicosia cho rằng, trước tiên các biện pháp trừng phạt nên được áp dụng đối với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến sản xuất khí đốt tự nhiên.

Liên minh châu Âu không thể trừng phạt Belarus vì đảo Síp.

Liên minh châu Âu không thể trừng phạt Belarus vì đảo Síp.

Các biện pháp trừng phạt đối với Belarus không được EU thông qua, vì điều này cần có sự đồng ý của tất cả 27 thành viên của EU. Trước đó, các nhà lãnh đạo EU cho rằng, cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus là không trung thực, không công bằng và Brussels không công nhận kết quả này.

Các nhà lãnh đạo của các nước EU đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với những quan chức Belarus chịu trách nhiệm về việc sử dụng bạo lực chống lại người biểu tình và gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống nước này.

Đại diện cơ quan báo chí của Ủy ban châu Âu Peter Stano lưu ý rằng, các nhà chức trách châu Âu tiếp tục lập “danh sách đen” đối với các quan chức và lực lượng an ninh Belarus.

Vào ngày 9/9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã kêu gọi nhanh chóng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các nhà chức trách Belarus. Ông Michel cũng tuyên bố rằng, cuộc đàn áp chính trị ở Belarus, bao gồm cả việc giam giữ tù binh chính trị và bắt buộc lưu vong phải dừng lại.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo Mỹ cũng có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào giới lãnh đạo Belarus. Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những người có liên quan đến vi phạm nhân quyền và đàn áp ở Belarus.

Ông cũng kêu gọi Minsk ngừng bạo lực và trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những công dân đã bị giam giữ.

Ngày 1/9 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, hiện nay Belarus không cần trung gian để giải quyết tình hình trong nước. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Canada đang muốn tham gia giải quyết tình hình ở đất nước này. EU, Mỹ, Anh và Thụy Sĩ đã yêu cầu chính quyền Belarus tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, cũng như ngừng bạo lực và đe dọa sử dụng quân đội trấn áp biểu tình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Alexander Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus.

“Tôi hy vọng rằng các hoạt động nhà nước sẽ đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của quan hệ Nga-Belarus cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, làm sâu sắc hơn hợp tác trong liên minh, xây dựng các tiến trình hội nhập thông qua liên minh kinh tế Á-Âu và SNG”, Tổng thống Nga nói.

Trước đó, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8. Cảnh sát và quân nội bộ đã trấn áp và bắt giữ hàng trăm phần tử quá khích.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/eu-khong-the-trung-phat-belarus-vi-dao-sip-3418781/