EU không cho phép các nước thành viên tự đàm phán mua vaccine ngừa Covid-19, Đức 'ý nhị' lên tiếng

Trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định các quốc gia thành viên EU không được phép đàm phán riêng rẽ các thỏa thuận vaccine ngừa Covid-19 thì Đức phản ứng khéo léo về vấn đề này.

EU không cho phép các nước thành viên tự đàm phán mua vaccine ngừa Covid-19. (Nguồn: DW)

EU không cho phép các nước thành viên tự đàm phán mua vaccine ngừa Covid-19. (Nguồn: DW)

Ngày 8/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen khẳng định các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) không được phép đàm phán riêng rẽ các thỏa thuận vaccine với các công ty dược phẩm song song với các nỗ lực của khối này nói chung.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng: "Chỉ duy nhất khuôn khổ mà chúng tôi đang đàm phán là của 27 nước. Chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau và không quốc gia thành viên nào, được ràng buộc bởi cơ sở pháp lý, được phép đàm phán song song hoặc có hợp đồng song song (với tiến trình đàm phán của EU)".

Bà Ursula von der Leyen cũng khẳng định: "Toàn bộ danh mục đầu tư bao gồm 2,3 tỉ liều vaccine (ngừa Covid-19) do đó đã có nhiều hơn mức cần thiết để tiêm chủng cho toàn bộ dân số châu Âu".

Bà Ursula von der Leyen đồng thời cho biết khối này đã đạt được thỏa thuận với Pfizer và BioNTech mua thêm 300 triệu liều vaccine, nhiều gấp đôi số lượng từ các nhà sản xuất khác.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Y tế Đức bày tỏ hoan nghênh tuyên bố của EU về việc mua bổ sung vaccine ngừa Covid-19 và khẳng định hợp đồng của nước này với hãng dược phẩm BioNTech mua bổ sung vaccine không ảnh hưởng đến các hợp đồng giữa BioNTech và EU.

Bộ Y tế Đức cũng cho biết dự kiến nước này cần ít nhất 90 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ hãng BioNTech.

Trong khi đó, trả lời đài truyền hình BFM, nhà nghiên cứu miễn dịch điều phối chiến lược tiêm chủng quốc gia Pháp, Alain Fischer cho biết những liều vaccine Moderna đầu tiên ngừa Covid-19 sẽ được đưa đến Pháp trong những ngày tới.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-khong-cho-phep-cac-nuoc-thanh-vien-tu-dam-phan-mua-vaccine-ngua-covid-19-duc-y-nhi-len-tieng-133474.html