EU khen Ấn Độ, khẳng định quyết tâm kiên định về Ukraine, tranh thủ 'giục' New Delhi tỏ quan điểm

Ngày 16/5, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bên lề Hội đồng Thương mại và công nghệ EU-Ấn Độ (TTC) lần thứ nhất ở Brussels, Bỉ.

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell (phải) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar gặp nhau tại Bỉ, ngày 16/5. (Nguồn: Hội đồng châu Âu)

Đại diện cấp cao EU Josep Borrell (phải) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar gặp nhau tại Bỉ, ngày 16/5. (Nguồn: Hội đồng châu Âu)

Đại diện cấp cao Borrell khen ngợi công việc của Ấn Độ với tư cách là Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2023 và những nỗ lực nhằm giải quyết các lợi ích đa dạng của các quốc gia bên ngoài nền tảng G20, trên tinh thần liên kết toàn cầu.

Nhà ngoại giao EU nhắc lại với Ngoại trưởng Ấn Độ về quyết tâm kiên định của khối trong việc hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả những nỗ lực nhằm đảm bảo một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc.

Tái khẳng định cam kết của EU tiếp tục giải quyết các hậu quả toàn cầu do xung đột ở Ukraine, tập trung vào an ninh lương thực, Đại diện cấp cao Borrell yêu cầu Ngoại trưởng Jaishankar thúc giục Ấn Độ ủng hộ sáng kiến hòa bình của Kiev và hối thúc Nga đồng ý về việc mở rộng Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Ngoài ra, hai nhà ngoại giao đã trao đổi quan điểm về việc mở rộng trụ cột an ninh và quốc phòng trong hợp tác EU-Ấn Độ, trong đó nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa về các vấn đề an ninh, đặc biệt liên quan an ninh mạng.

Tiến trình thực hiện quan hệ đối tác kết nối EU-Ấn Độ, cũng như những phát triển trong khu vực cũng được đề cập trong cuộc gặp trên.

Đại diện cấp cao EU nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ của khối này với New Delhi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, như đã được tái khẳng định tại Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của liên minh được tổ chức ngày 13/5 ở Stockholm, Thụy Điển.

Ông Borrell cũng bày tỏ kỳ vọng Hội nghị cấp cao EU-Ấn Độ tiếp theo sẽ diễn ra trong năm nay.

(theo TTXVN, Kuna News)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-khen-an-do-khang-dinh-quyet-tam-kien-dinh-ve-ukraine-tranh-thu-giuc-new-delhi-to-quan-diem-227385.html