EU khẳng định quan hệ đối tác với NATO

Theo Reuters và TTXVN, hội nghị không chính thức giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao các nước Liên hiệp châu Âu (EU) đã diễn ra ở thủ đô Bucharest của Romania. Với sự tham dự của Tổng Thư ký NATO J. Stoltenberg và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình J.Lacroix, hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề hòa bình và an ninh, hoạt động phối hợp chung, quan hệ đối tác EU - NATO.

Tổng Thư ký NATO G.Xtôn-ten-bớc tại hội nghị của EU ở Romania. Ảnh NATO

Ðại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU F.Mogherini tuyên bố, quan hệ đối tác giữa EU và NATO được tăng cường những năm qua; việc củng cố khả năng quốc phòng châu Âu và quan hệ đối tác EU - NATO là rất quan trọng. Ðại diện cấp cao EU tin tưởng sẽ tìm ra cách duy trì và thực hiện đầy đủ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), dù Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước này từ ngày 2-2.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39103802-eu-khang-dinh-quan-he-doi-tac-voi-nato.html