EU kêu gọi ông Joe Biden đi tiên phong trong đối phó với COVID-19

Đại diện cấp cao của EU Josep Borrell tuyên bố thế giới cần sự tiên phong của Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 19/1, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố thế giới cần sự tiên phong của Mỹ trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và kêu gọi Tổng thống đắc cử của Mỹ Joe Biden đẩy mạnh nỗ lực sau khi chính quyền Donald Trump bị nhiều người chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với đại dịch.

Trong khi các quốc gia giàu có ký hợp đồng mua được số lượng liều vắcxin ngừa COVID-19 nhiều hơn so với các quốc gia nghèo, Đại diện cấp cao EU đánh giá Mỹ phải lấy lại vị trí “tiên phong của thế giới" và giúp đỡ các nước khác.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Borrell cho biết thế giới sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong năm nay, đó là việc tiêm chủng toàn cầu. Điều này sẽ đòi hỏi rất nhiều sự đoàn kết, hợp tác và nhiều nguồn lực.

Ông Borrell cho rằng đây là cuộc khủng hoảng toàn cầu đầu tiên thiếu vắng sự lãnh đạo của Mỹ và thế giới cần sự tiên phong của Washington.

Trong khi đại dịch đã giết chết gần 400.000 người Mỹ và đe dọa nền kinh tế nước này, các biện pháp ứng phó của Tổng thống Donald Trump đã vấp phải những chỉ trích ngay tại Mỹ, làm suy yếu bất kỳ phản ứng quốc tế rộng rãi nào.

Ông Borrell cũng đề xuất xây dựng lại các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau nhiệm kỳ của ông Trump, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc Mỹ quay trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran, cho rằng thế giới sẽ trở nên tốt và an toàn hơn nhiều nhờ hai hành động này.

Công chúng châu Âu ủng hộ ông Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 19/1 cho thấy công chúng châu Âu ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, song ngày càng quan ngại về nền dân chủ tại Mỹ sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Theo kết quả nghiên cứu, trong số những người được khảo sát, có 79% tại Đức, 72% tại Pháp và 65% tại Anh tin tưởng rằng ông Biden sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn về các vấn đề của thế giới.

Đây là sự thay đổi hoàn toàn so với Tổng thống Trump - người chỉ nhận được 10% sự sự tin tưởng của những người được khảo sát tại Đức, 11% tại Pháp và 19% tại Anh đối với cùng một câu hỏi khảo sát được đưa ra hồi giữa năm 2020.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò cũng cho thấy sự gia tăng quan ngại về sức mạnh tổng thể của nền dân chủ Mỹ sau khi Tổng thống Trump không thừa nhận thất bại và đưa ra những cáo buộc về gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, khiến nước Mỹ bị chia rẽ và đỉnh điểm là dẫn đến cuộc bạo động tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1 vừa qua, buộc Mỹ phải siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của ông Biden.

Cũng theo kết quả thăm dò, khoảng 73% số người được hỏi tại Đức, 64% tại Pháp và 62% tại Anh cho rằng hệ thống chính trị Mỹ cần những thay đổi lớn hoặc cải tổ hoàn toàn./.

Kim Chung-Phạm Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-keu-goi-ong-joe-biden-di-tien-phong-trong-doi-pho-voi-covid19/690443.vnp