EU kêu gọi Israel điều tra vụ một người Palestine bị bắn tại Bờ Tây

Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Palestine ngày 2/1 đã kêu gọi Israel khẩn trương điều tra vụ một người Palestine bị bắn tại Masafer Yatt, phía Nam Bờ Tây.

Đăng tải trên Twitter, phái đoàn EU tại Palestine viết: “Lực lượng Israel ngày 1/1 đã bắn anh Haroun Abu Aram 24 tuổi tại nơi sinh sống Abu Rakeez/Massafer Yatta. Vụ việc xảy ra khi anh Aram đang cùng gia đình dựng lại ngôi nhà vốn bị lực lượng Israel phá hủy trái với luật pháp quốc tế hồi tháng 11/2020, và bảo vệ tài sản của mình”. Các vết thương khiến người này bị liệt toàn thân.

Theo đó, EU phản đối việc sử dụng vũ lực không phù hợp và quá mức, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách Israel điều tra nhanh chóng và đầy đủ vụ việc nghiêm trọng này nhằm đưa thủ phạm ra trước pháp luật.

Ảnh minh họa - binh sỹ Israel đang hoạt động tại khu Bờ Tây ngày 25/12/2020. (Nguồn: AFP)

Ảnh minh họa - binh sỹ Israel đang hoạt động tại khu Bờ Tây ngày 25/12/2020. (Nguồn: AFP)

Cùng ngày 2/1, Bộ Ngoại giao Palestine cũng ra thông báo lên án vụ việc, cho rằng “hành động xâm lược tàn bạo này nằm trong những hành động của lực lượng chiếm đóng Israel đang thực hiện nhằm vào người dân Masafer Yatta với mục đích gia tăng áp lực để đẩy họ ra khỏi nơi sinh sống và chiếm lấy toàn bộ khu vực, phục vụ cho các khu định cư”.

Bộ Ngoại giao Palestine hiện đang tập hợp hồ sơ về toàn bộ “tội ác của Israel đối với người dân Palestine” để đưa ra trước Tòa Hình sự quốc tế. Palestine cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thể hiện trách nhiệm chính trị, pháp lý và đạo đức trong việc bảo vệ người dân Palestine, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền thành lập một ủy ban quốc tế để điều tra vụ bắn súng gây thương tích đối với anh Abu Aram.

(theo Palestine News Agency)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-keu-goi-israel-dieu-tra-vu-mot-nguoi-palestine-bi-ban-tai-bo-tay-133029.html