EU kêu gọi cấm vận vũ khí đối với A-rập Xê-út

Theo Roi-tơ, Liên hiệp châu Âu (EU) đang xem xét ban hành một lệnh cấm vận vũ khí đối với A-rập Xê-út sau cái chết của nhà báo G.Kha-sốc-ghi.

Trước đó, ngày 25-10, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc về vấn đề này. Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Ðức tuyên bố ngừng xuất khẩu vũ khí sang A-rập Xê-út cho tới khi nguyên nhân cái chết của nhà báo G.Kha-sốc-ghi tại Lãnh sự quán A-rập Xê-út ở I-xtan-bun (Thổ Nhĩ Kỳ) được làm rõ. Béc-lin đồng thời mong muốn các nước thành viên EU có hành động tương tự nước này.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Áo, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, bà C.Nai-xơ đánh giá: "Việc đình chỉ xuất khẩu vũ khí mà Thủ tướng Ðức A.Méc-ken đề xuất là một hiệu lệnh chuẩn xác". Bà nêu rõ, Chính phủ Áo cũng đã ngừng xuất khẩu khí tài quân sự sang A-rập Xê-út từ tháng 3-2015.

* Ngày 26-10, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu dẫn độ 18 đối tượng người A-rập Xê-út tình nghi liên quan cái chết của nhà báo G.Kha-sốc-ghi, trong bối cảnh Tổng thống nước này R.Éc-đô-gan tuyên bố, An-ca-ra tiếp tục có thêm những bằng chứng để làm sáng tỏ vụ việc trên. Ông Éc-đô-gan cũng kêu gọi giới chức A-rập Xê-út tiết lộ thông tin về địa điểm cất giấu thi thể nhà báo G.Kha-sốc-ghi.

* Ngày 27-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Ma-tít bày tỏ quan ngại về vụ nhà báo Kha-sốc-ghi bị giết tại Lãnh sự quán A-rập Xê-út ở I-xtan-bun khi cho rằng vụ việc này đã làm xói mòn sự ổn định tại khu vực Trung Ðông. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị an ninh đối thoại Ma-na-ma thường niên diễn ra ở thủ đô Ma-na-ma, Ba-ren, ông G.Ma-tít khẳng định, Mỹ sẽ không khoan dung trước hành động "tàn nhẫn" nhằm vào nhà báo Kha-sốc-ghi và Oa-sinh-tơn sẽ tiến hành các biện pháp bổ sung để trừng trị những đối tượng có trách nhiệm trong vụ việc.

* Vụ giết hại nhà báo G.Kha-sốc-ghi ngày 2-10 đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Giới chức A-rập Xê-út thừa nhận ông G.Kha-sốc-ghi đã chết sau một cuộc ẩu đả trong lãnh sự quán nước này ở thành phố I-xtan-bun, song không cho biết thi thể nhà báo này đang ở đâu. Ri-i-át thông báo đã bắt giữ 18 người A-rập Xê-út liên quan vụ này, đồng thời mở cuộc điều tra theo hướng mà Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ sát hại này đã được lên kế hoạch từ trước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38061202-eu-keu-goi-cam-van-vu-khi-doi-voi-a-rap-xe-ut.html