EU kéo dài thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với Venezuela

Lệnh trừng phạt này bao gồm cấm vận vũ khí, thiết bị đối với Venezuela; đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với 18 thành viên cấp cao trong Chính phủ Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin ngày 6/11, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định kéo dài thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với Venezuela nhằm gây sức ép chính trị đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế.

Tuyên bố của Hội đồng châu Âu (EC) nhấn mạnh trước tình trạng thực tế ở Venezuela, đại diện 28 nước châu Âu đã thống nhất kéo dài các biện pháp trừng phạt Venezuela cho tới ngày 14/11/2019.

Lệnh trừng phạt này bao gồm cấm vận vũ khí, thiết bị đối với Venezuela; đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với 18 thành viên cấp cao trong Chính phủ Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, quyết định trên khẳng định tuyên bố trước đó của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini về việc khối này chưa xem xét thay đổi quan điểm đối với Venezuela bất chấp ý định nghiên cứu thành lập một “nhóm tiếp xúc” để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề.

EU chính thức áp dụng các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Venezuela từ tháng 11/2017 liên quan đến tình hình trong nước vào thời điểm đó tại quốc gia Nam Mỹ, đồng thời thực thi lệnh cấm vận vũ khí đầu tiên, cũng như các trang thiết bị đối với Venezuela.

Trong số các quan chức Venezuela chịu lệnh trừng phạt có có Phó Chủ tịch đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền Diosdado Cabello, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Nội vụ Néstor Reverol và Chủ tịch Tòa án tối cao Maikel Moreno.

EU đưa ra quyết định trên chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu vàng của Venezuela, theo đó mọi công dân và thực thể Mỹ bị cấm tham gia các giao dịch mua bán vàng với Venezuela.

Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC) Diosdado Cabello đã lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với xuất khẩu vàng của Venezuela, chỉ trích "việc Washington cho rằng có thể sử dụng các lệnh trừng phạt để giải quyết vấn đề là một thái độ kiêu ngạo."

Quan chức Venezuela gọi quyết định trừng phạt của Mỹ là "tội ác diệt chủng chống Venezuela" do xuất khẩu vàng là nguồn thu nhập quan trọng đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, ông Cabello cũng để ngỏ thiện chí đối thoại với Mỹ, nêu rõ trao đổi là công cụ nền tảng để thiết lập chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-keo-dai-them-1-nam-lenh-trung-phat-doi-voi-venezuela/533711.vnp