EU: Hơn 100.000 lính Nga đang ở gần biên giới Ukraine

Người phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa khối với Nga ngày càng leo thang căng thẳng.

Ông Josep Borrell nói sau cuộc họp trực tuyến giữa các ngoại trưởng EU ngày 19/4 rằng việc Nga tập trung nhiều lính, bệnh viện dã chiến và “các loại vũ khí”, là điều đáng lo ngại nhất lúc này, theo Washington Post.

“Đây là đợt triển khai quân sự lớn nhất của quân đội Nga ở biên giới Ukraine cho đến nay. Việc triển khai nhiều quân đội như vậy rõ ràng là dấu hiệu đáng lưu ý. Họ có thể khai hỏa bất cứ lúc nào”, ông nói.

Ông Borrell cho biết hiện có hơn 100.000 binh sĩ Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine và ở Crimea, và cho rằng con số này sẽ còn tăng cao.

 Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói về quan hệ với Nga trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 19/4. Ảnh: AP.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói về quan hệ với Nga trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 19/4. Ảnh: AP.

Hơn 14.000 người đã chết trong 7 năm giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Crimea - phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine - kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014.

Ông Borrell cho biết EU kêu gọi Nga rút quân của họ.

Bên cạnh đó, ông Borrell nói rằng nhà lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny đang bị cầm tù trong tình trạng “nghiêm trọng”. Nhóm 27 quốc gia sẽ buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của ông này.

Ông cũng cho biết liên minh chưa có ý định trục xuất đồng bộ đối với các nhà ngoại giao Nga, bất chấp căng thẳng leo thang giữa Nga và Cộng hòa Czech - một quốc gia thuộc EU.

Hiện tại, EU chưa đưa ra thêm động thái trừng phạt nào đối với Nga.

Các nhà ngoại giao cho rằng có rất ít hoặc không có cơ hội áp dụng biện pháp trừng phạt mới ngay lập tức đối với Moscow. Tuy nhiên, họ sẽ tìm cách gây áp lực nhiều hơn thông qua ngoại giao.

“Tóm lại, quan hệ với Nga không được cải thiện mà ngược lại, căng thẳng ngày càng gia tăng trên nhiều mặt trận khác nhau”, ông Borrell nói.

Hồng Ngọc

Theo Washington Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eu-hon-100000-linh-nga-dang-o-gan-bien-gioi-ukraine-post1206236.html