EU hỗ trợ triển khai hạ tầng 5G tại Italy

Ủy ban châu Âu cho biết đã phê duyệt kế hoạch trị giá 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD) để hỗ trợ Italy triển khai mạng băng thông rộng siêu nhanh 5G thông qua Quỹ Cơ sở phục hồi và chống đỡ (RRF).

Biểu tượng 5G. Ảnh: Reuters

Biểu tượng 5G. Ảnh: Reuters

Ngày 25/4, Ủy ban châu Âu cho biết đã phê duyệt kế hoạch trị giá 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD) để hỗ trợ Italy triển khai mạng băng thông rộng siêu nhanh 5G thông qua Quỹ Cơ sở phục hồi và chống đỡ (RRF).

Trong một tuyên bố, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margrethe Vestager cho biết với chương trình viện trợ trên, người tiêu dùng và các doanh nghiệp tại Italy có thể tiếp cận các dịch vụ 5G chất lượng cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của nước này cũng như các mục tiêu chiến lược của EU về chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai đến ngày 30/6/2026, qua hình thức viện trợ trực tiếp dành cho các nhà cung cấp dịch vụ điện tử viễn thông.

Chính phủ Italy có kế hoạch tiếp tục cắt giảm thuế nhằm nhanh chóng đưa mạng 5G vào các tòa nhà trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách về phát triển kỹ thuật số với phần còn lại của châu Âu.

Nền kinh tế lớn thứ ba của Liên minh châu Âu (EU) hiện đứng thứ hai từ dưới lên trong số 27 quốc gia thành viên của khối về lượng sử dụng Internet. Theo dữ liệu mới nhất của EU, khoảng 17% dân số Italy chưa bao giờ sử dụng web và chỉ 13% số hộ gia đình nước này đăng ký kết nối 5G với tốc độ tối thiểu 100 megabyte.

Chính phủ mới của Italy, do cựu lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi đứng đầu, dự định chi hơn 8 tỷ euro (9,76 tỷ USD) từ các quỹ hỗ trợ của EU vào hạ tầng mạng 5G và công nghệ vệ tinh. Nước này đặt mục tiêu kết nối Internet siêu nhanh với tốc độ 1 gigabyte cung cấp cho tất cả người dân Italy vào năm 2026./.

Phan An/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/eu-ho-tro-trien-khai-ha-tang-5g-tai-italy/241723.html