EU gỡ bỏ cấm vận chính trị đối với Thái Lan

Truyền thông quốc tế ngày 12/12 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) quyết định nối lại quan hệ chính trị ở mọi cấp độ với Thái Lan sau hơn 3 năm khối này áp dụng 'cấm vận chính trị' nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp ngoại trưởng của các nước thành viên EU ở Brussels hôm 11/12. Giải thích lý do đưa ra quyết định trên, EU cho rằng chính quyền quân sự Thái Lan có nhiều cải thiện trong điều hành đất nước như ban hành hiến pháp mới. Người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Chan-ocha cũng tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cùng ngày cho biết Bangkok đánh giá cao quyết định của EU.

Bùi Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/eu-go-bo-cam-van-chinh-tri-doi-voi-thai-lan-tintuc388679