EU gia hạn trừng phạt Belarus, cân nhắc 'tăng đòn'

Ngày 25/2, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn 1 năm các lệnh trừng phạt đối với chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko do chiến dịch đàn áp thô bạo nhằm vào làn sóng biểu tình.

EU nhất trí gia hạn 1 năm các lệnh trừng phạt đối với chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: RIA Novosti)

EU nhất trí gia hạn 1 năm các lệnh trừng phạt đối với chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Nguồn: RIA Novosti)

Hồi năm ngoái, EU đã đưa 88 cá nhân người Belarus dính líu tới chiến dịch đàn áp, trong đó có Tổng thống Lukashenko và con trai của ông, vào danh sách đen bằng các quy định phong tỏa tài sản và từ chối cấp thị thực trong 3 vòng trừng phạt.

EU hiện cân nhắc tiến hành lần bổ sung thứ 4 các cá nhân người Belarus vào danh sách đen bởi Tổng thống Lukashenko vẫn nắm giữ quyền lực bất chấp tình trạng phản đối trên diện rộng.

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau cũng cho biết, EU có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Belarus sau khi Mint phạt tù 2 phóng viên đưa tin về các cuộc biểu tình phản đối tổng thống.

Theo Reuters, Belarus đã bắt giữ hơn 33.000 người trong một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình phản đối ông Lukashenko. Các cuộc biểu tình diễn ra sau cuộc bầu cử hồi tháng 8/2020 tại Belarus mà phe đối lập cho là đã có gian lận.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-gia-han-trung-phat-belarus-can-nhac-tang-don-137720.html