EU đưa Thụy Sĩ, UAE ra khỏi danh sách các thiên đường trốn thuế

Những khu vực nằm trong danh sách đen và danh sách xám về thuế sẽ bị ảnh hưởng về danh tiếng và phải chịu biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong những giao dịch với EU.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Một tài liệu của Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/10 cho biết các bộ trưởng tài chính EU dự kiến vào tuần tới sẽ đưa Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ra khỏi danh sách các quốc gia bị coi là "thiên đường trốn thuế".

Theo đó, vào ngày 10/10 tới, các bộ trưởng EU sẽ đưa UAE ra khỏi danh sách đen về những khu vực không hợp tác với EU trong các vấn đề thuế. Quần đảo Marshall cũng sẽ được đưa ra khỏi danh sách này. Trong khi đó, Thụy Sĩ sẽ được ra khỏi danh sách xám do đã cam kết thay đổi các quy định về thuế để tuân thủ tiêu chuẩn EU.

9 khu vực vẫn còn nằm trong danh sách đen của EU là Belize, Fiji, Oman, Samoa, Trinidad và Tobago, Vanuatu cùng 3 vùng lãnh thổ thuộc Mỹ là Samoa, Guam và Quần đảo Virgin. Những khu vực nằm trong danh sách đen sẽ bị ảnh hưởng về danh tiếng và phải chịu biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt trong những giao dịch với EU.

EU thiết lập các danh sách đen và danh sách xám về "thiên đường trốn thuế" vào tháng 12/2017, nhằm tránh để các tập đoàn và cá nhân giàu có lợi dụng để thực hiện hành vi trốn thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-dua-thuy-si-uae-ra-khoi-danh-sach-cac-thien-duong-tron-thue/598970.vnp