EU đưa Panama trở lại danh sách 'thiên đường thuế'

Ngày 18/2, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Panama trở lại danh sách các 'thiên đường thuế' với nhận định quốc gia Trung Mỹ này không đáp ứng các xếp hạng 'hoàn toàn thích hợp' của Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin.

Panama từng được EU đưa ra khỏi danh sách này và chuyển sang danh sách theo dõi vào năm 2018. Khi đó, nước này cam kết thực hiện những thay đổi hướng tới minh bạch hóa thông tin tài chính sau vụ bê bối “Hồ sơ Panama” năm 2016. Nhưng theo một thông cáo của Hội đồng châu Âu, Panama đã không hoàn thành đúng hạn những cải cách về thuế mà họ đã cam kết với EU. Trước quyết định của EU, Thứ trưởng Đa phương và Hợp tác của Panama Erika Mouynes bày tỏ sự không hài lòng. Nhưng khẳng định quyết tâm thoát khỏi đánh giá tiêu cực này một cách lâu dài, tránh tình trạng ra vào liên tục “danh sách đen” của EU.

Ngoài Panama, EU còn đưa vào danh sách này gồm: Fiji, Oman, Samoa, Trinidad & Tobago, Vanuatu, đảo Guam, Quần đảo Virgin.

LÊ HÀ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202002/eu-dua-panama-tro-lai-danh-sach-thien-duong-thue-892515/