EU đồng ý mở cửa cho những người đã tiêm vaccine COVID-19

Liên minh châu Âu (EU) hôm 18/5 đồng ý mở lại biên giới cho du khách đã được tiêm chủng hoặc những người đến từ các quốc gia trong danh sách an toàn về COVID-19.

Các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận và tán thành đề xuất của Ủy ban châu Âu, theo đó, khối sẽ mở lại biên giới cho khách du lịch và các du khách khác.

Tuy nhiên, các du khách phải là người đã tiêm chủng đầy đủ với loại vaccine được cơ quan quản lý nước mình hoặc WHO phê duyệt, hoặc là người đến từ các nước an toàn về dịch tễ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Số vaccine nêu trên bao gồm Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca và Sinopharm. Danh sách các quốc gia an toàn theo tiêu chí dịch tễ sẽ được hoàn thiện vào 20/5 và việc mở biên dự kiến có hiệu lực vào đầu tuần tới.

Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên EU sẽ tự do điều chỉnh biện pháp mở cửa nếu họ muốn thận trọng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các quốc gia châu Âu có thể duy trì các yêu cầu xét nghiệm PCR hoặc kiểm dịch đối với một số du khách nhất định.

Khối cũng duy trì khả năng "phanh khẩn cấp", công cụ pháp lý cho phép họ nhanh chóng quay trở lại với việc hạn chế di chuyển, nếu phát sinh biến thể mới đáng lo ngại hoặc tình huống khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh.

Phương Anh (Nguồn: The New York Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/eu-dong-y-mo-cua-cho-nhung-nguoi-da-tiem-vaccine-covid-19-ar613264.html