EU đồng ý lùi hạn chót Brexit

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Liên hiệp châu Âu (EU) đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Anh B.Johnson về kéo dài hạn chót London rời EU thêm ba tháng, tới ngày 31-1-2020. Quyết định trên được các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên EU nhất trí tại cuộc họp ngày 28-10 ở Brussels (Bỉ).

Văn bản quyết định chính thức sẽ sớm được EU ban hành. Theo EU, khoảng thời gian trì hoãn nêu trên để Thủ tướng B.Johnson xử lý các vấn đề nội bộ nhằm hoàn tất tiến trình phê chuẩn thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh.

Cùng ngày, trong thông báo trên Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu D.Tusk cho biết, đây là quyết định "gia hạn linh hoạt", hay flextension - một thuật ngữ kết hợp hai từ flexible (linh hoạt) và extension (gia hạn). Ðồng nghĩa, Luân Ðôn có thể "chia tay EU" trước hạn chót mới, nếu Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận Brexit trước năm 2020.

Ngay sau đó, Thủ tướng B.Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo EU không tiếp tục trì hoãn tiến trình nước Anh rời mái nhà chung. Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Johnson nêu rõ, ông chấp thuận một hạn chót mới cho Brexit, song yêu cầu các nước thành viên EU bảo đảm sẽ không có thêm lần gia hạn Brexit nào nữa sau ngày 31-1-2020.

Trong khi đó, nỗ lực của Thủ tướng Johnson thúc đẩy một cuộc bầu cử sớm, trước dịp Giáng sinh sắp tới, đã thất bại sau khi Hạ viện Anh từ chối ủng hộ đề xuất tổ chức bầu Quốc hội ngày 12-12 tới. Trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 28-10, có 299 nghị sĩ ủng hộ đề xuất nêu trên của Thủ tướng Johnson, chưa đủ so với yêu cầu tối thiểu hai phần ba số nghị sĩ đồng ý. Tuy nhiên, ông Johnson tuyên bố sẽ tiếp tục đề xuất tổ chức tổng tuyển cử sớm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42073802-eu-dong-y-lui-han-chot-brexit.html