EU đồng ý hoãn Brexit có điều kiện

Nếu Quốc hội Anh ủng hộ dự thảo thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May trong cuộc bỏ phiếu lần 3 vào tuần tới thì Liên minh châu Âu (EU) sẽ đồng ý cho Anh lùi thời hạn rời khỏi EU trong một thời gian ngắn.

Theo đó, nếu Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận, việc “ly hôn” có thể trì hoãn tới ngày 22/5. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận tiếp tục bị bác bỏ, và Ạnh quyết định không tham gia vào các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong tháng 5 tới, thì Brexit sẽ diễn ra vào ngày 12/4.

Thủ tướng Anh Theresa May đã hoan nghênh quyết định này, khẳng định các nghị sỹ Quốc hội giờ đây đã có những lựa chọn rõ ràng về việc sẽ làm gì tiếp theo.

Thủ tướng Anh Theresa May: “Quyết định hôm nay của EU rất quan trọng đối với việc Hạ viện Anh bỏ phiếu vào tuần tới, để chúng ta có thể chấm dứt sự bất ổn và rời EU một cách thuận lợi, có trật tự.”

Tuy nhiên, việc thuyết phục được các nghị sỹ thông qua thỏa thuận sẽ là thách thức lớn với nhà lãnh đao Anh, khi Chủ tịch Hạ viện trước đó từng cảnh báo sẽ không tổ chức cuộc bỏ phiếu lần 3 nếu không có những thay đổi đột phá. Ngay cả khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, khả năng thỏa thuận không được thông qua cũng rất lớn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/eu-dong-y-hoan-brexit-co-dieu-kien