EU đồng ý gia hạn Brexit, quốc hội Anh chặn bầu cử tháng 12

Phía EU hôm qua đã thông qua quyết định gia hạn Brexit thêm tối đa 3 tháng trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn kiên định với ý tưởng về một cuộc bầu cử tháng 12 sắp tới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Hiện phía Anh vẫn chưa thể đưa ra một quyết định thống nhất về phương thức, thời điểm mà Brexit sẽ diễn ra.

Ông Johnson trước đó đã nhiều lần "mạnh mồm" tuyên bố sẽ đưa Anh rời khỏi EU vào ngày 31/10 "bằng bất cứ giá nào". Bản thân ông hiện tại đang thúc đẩy cho một cuộc bầu cử sớm nhằm phá vỡ thế bế tắc đã kéo dài cả năm qua.

Vài giờ sau khi EU quyết định gia hạn Brexit thêm 3 tháng, ông Johnson đã thử kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12/12 tới với hy vọng sẽ giành được đa số cần thiết để thông qua thỏa thuận Brexit.

Tuy nhiên, lần này ông chỉ nhận được 299 phiếu thuận, kém xa con số 424 phiếu, tương đương 2/3 Quốc hội mà ông cần.

Sau đó, ông Johnson đã tuyên bố sẽ thử thách việc bầu cử sớm một lần nữa dưới phương thức của một dự thảo luật. Dự thảo này chỉ cần nhận được đa số tối thiểu tại quốc hội để có thể thông qua.

"Chúng ta sẽ không thể để tình trạng tê liệt này kéo dài, chúng ta cần bầu cử ngay", ông Johnson nói với quốc hội. "Quốc hội không thể tiếp tục bắt đất nước làm con tin".

Ông Johnson sẽ cần sự hậu thuẫn của các đảng đối lập như SNP và đảng Dân chủ Tự do.

Hai đảng này đang thúc đẩy cho một cuộc bầu cử ngày 9/12.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/eu-dong-y-gia-han-brexit-quoc-hoi-anh-chan-bau-cu-thang-12-post69824.html