EU điều tra các tập đoàn ôtô Đức cấu kết gian lận khí thải

Hôm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã mở cuộc điều tra sâu rộng đối với cáo buộc các hãng sản xuất ôtô lớn của Đức đã cấu kết về công nghệ chống ô nhiễm.

Ủy ban cạnh tranh EU thông báo đang tiến hành điều tra dựa trên chứng cứ về những cuộc họp và hành vi cấu kết của một nhóm lợi ích gồm 3 tập đoàn BMW, Daimler, Volkswagen cùng 2 công ty con Volkswagen của là Audi và Porsche.

Theo Ủy ban cạnh tranh EU, 3 tập đoàn bị nghi ngờ đã đạt "thỏa thuận ngầm" về việc không cạnh tranh với nhau trong phát triển và áp dụng những hệ thống chống ô nhiễm dành cho các dòng ôtô chạy xăng và diesel, đặc biệt là hệ thống kiểm soát có khả năng giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm.

Trước đó, vụ gian lận khí thải của Volkswagen đã khiến EU thắt chặt kiểm tra khí thải ôtô với những quy định mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng này. Ngoài ra, các tòa án Đức cũng yêu cầu nhiều thành phố trong nước nâng cao chất lượng bầu không khí./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/eu-dieu-tra-cac-tap-doan-oto-duc-cau-ket-gian-lan-khi-thai