EU đề nghị Anh nêu lý do lùi thời hạn Brexit

Theo Roi-tơ và TTXVN, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định, London phải nêu rõ lý do nếu muốn trì hoãn việc Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét yêu cầu lùi thời hạn Brexit trên cơ sở ưu tiên bảo đảm hoạt động của các tổ chức thuộc EU. Trong khi đó, Điều phối viên của Nghị viện châu Âu về vấn đề Brexit G.Verfhofstadt nhấn mạnh, EU chỉ nhất trí trì hoãn Brexit trong thời gian ngắn, nếu Quốc hội Anh làm rõ những điểm sẽ ủng hộ trong thỏa thuận Brexit. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận việc lùi thời hạn Brexit tại hội nghị cấp cao tuần tới.

* Trước đó (tối 14-3), với 412 phiếu thuận và 202 phiếu chống, Hạ viện Anh thông qua đề xuất của Chính phủ về việc lùi thời hạn Brexit sau ngày 29-3 tới. Ngoài ra, phần lớn nghị sĩ Anh phản đối đề xuất trì hoãn Brexit để tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về vấn đề này.

* Bồ Đào Nha tuyên bố ủng hộ lùi thời hạn Brexit, nếu Anh đưa ra lời giải thích thỏa đáng, song cũng lưu ý thời gian trì hoãn cần đủ để các bên tìm ra giải pháp có thể chấp nhận. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) M.Wansleben cho rằng, việc Hạ viện Anh đồng ý hoãn Brexit chỉ làm gia tăng sự thiếu chắc chắn về thời điểm kết thúc tình huống khó khăn này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39517702-eu-de-nghi-anh-neu-ly-do-lui-thoi-han-brexit.html