Trung Quốc khẳng định sẽ duy trì liên lạc với chính phủ mới tại Afghanistan

Chính phủ Trung Quốc hôm nay (8/9) cho biết sẵn sàng duy trì liên lạc với các nhà lãnh đạo mới tại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh việc thành lập chính phủ mới là một bước đi cần thiết trong quá trình tái thiết đất nước.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, nước này tôn trọng chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Trung Quốc hi vọng chính quyền mới của Afghanistan sẽ lắng nghe rộng rãi người dân thuộc mọi sắc tộc và phe phái để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Các tay súng thuộc lực lượng đặc nhiệm Bardi 313 của Taliban tại sân bay Kabul ngày 31/8. Ảnh: AFP.

Các tay súng thuộc lực lượng đặc nhiệm Bardi 313 của Taliban tại sân bay Kabul ngày 31/8. Ảnh: AFP.

Tuyên bố đưa ra 1 ngày sau khi Taliban công bố chính phủ lâm thời, với thành phần chủ yếu đều là các thành viên Taliban và một số đang nằm trong danh sách truy nã của chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, cũng theo người phát ngôn Taliban, nội các được nêu tên thuộc chính phủ lâm thời và tổ chức này “sẽ cố gắng bổ nhiệm người từ nhiều nơi của đất nước”. Taliban từng cam kết về một chính phủ đại diện cho đất nước Afghanistan nhiều dân tộc./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-khang-dinh-se-duy-tri-lien-lac-voi-chinh-phu-moi-tai-afghanistan-889063.vov