EU đe dọa 20 tỷ đô la thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ

Liên minh châu Âu đã đe dọa sẽ giảm thuế trị giá 20 tỷ đô la (15,3 tỷ đồng) đối với hàng hóa của Mỹ để trả đũa thuế quan từ Mỹ từ những mặt hàng như nước sốt cà chua đến máy bay.

Ủy viên thương mại EU, bà Cecilia Malmstrom cho biết: Các công ty châu Âu phải có khả năng cạnh tranh về các điều khoản công bằng và bình đẳng

sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phát hiện Mỹ sẽ tiếp tục trợ cấp cho nhà sản xuất máy bay Boeing, Ủy ban Châu Âu hôm nay cho biết họ có thể đánh thuế mọi thứ từ rượu rum, sốt cà chua đến máy kéo và máy bay trực thăng.

Đầu tháng này, Mỹ đã đe dọa sẽ đánh thuế hàng hóa trị giá 11 tỷ đô la của EU, mà theo họ là phù hợp với thiệt hại kinh tế gây ra cho Mỹ bởi các khoản trợ cấp của châu Âu cho máy bay và công ty quốc phòng Airbus.

Tuy nhiên, EU hy vọng họ có thể đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ để tránh sự cần thiết về thuế quan có thể đe dọa các nhà sản xuất của họ. Cuối cùng, các quốc gia thành viên đã đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vào đầu tuần này.

Hai cường quốc kinh tế đã bị sa lầy trong một cuộc chiến về trợ cấp của công ty máy bay trong 15 năm, với cả hai bên liên tục phàn nàn với WTO về thiệt hại kinh tế.

Ủy ban, cơ quan phụ trách chính sách thương mại của EU, hôm nay đã đệ trình yêu cầu WTO quyết định mức thuế thích hợp chính xác mà nước này có thể áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ liên quan đến tranh chấp về trợ cấp của Boeing.

Ủy viên thương mại EU, bà Cecilia Malmstrom cho biết: Các công ty châu Âu phải có khả năng cạnh tranh về các điều khoản công bằng và bình đẳng. Phán quyết gần đây của WTO về trợ cấp của Mỹ cho Boeing rất quan trọng trong khía cạnh này. Chúng ta phải tiếp tục bảo vệ một sân chơi bình đẳng cho ngành công nghiệp của mình.

Nhưng hãy để tôi nói rõ, chúng tôi không muốn ăn miếng trả miếng, Mặc dù chúng ta cần sẵn sàng với các biện pháp đối phó trong trường hợp không có lối thoát nào khác, tôi vẫn tin rằng đối thoại là điều nên thắng thế giữa các đối tác quan trọng như EU và Mỹ, bao gồm cả việc chấm dứt tranh chấp lâu dài này.

Kim Dung

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/eu-de-doa-20-ty-do-la-thue-quan-doi-voi-hang-hoa-cua-my-2150/