EU đạt thỏa thuận nhằm ngăn các công ty đa quốc gia trốn thuế

Quy định mới sẽ áp dụng cho các công ty đa quốc gia có doanh thu hàng năm hơn 750 triệu euro (915 tỷ USD).

Đồng 500 euro. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng 500 euro. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) đã đạt được một thỏa thuận về các biện pháp minh bạch thuế khắt khe hơn đối với các công ty đa quốc gia giữa bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng yêu cầu sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các công ty lớn.

Quy định mới sẽ áp dụng cho các công ty đa quốc gia có doanh thu hàng năm hơn 750 triệu euro (915 tỷ USD). Họ sẽ được yêu cầu khai báo lợi nhuận, số lượng lao động mà họ sử dụng và số thuế họ phải trả ở mỗi quốc gia EU nơi họ hoạt động, tương tự như ở các quốc gia trong danh sách đen về “thiên đường thuế” của EU.

Thỏa thuận đã được các nhà đàm phán nhất trí nhưng vẫn phải được MEP chính thức thông qua tại cuộc họp đầy đủ của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.

Minh Trang (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/eu-dat-thoa-thuan-nham-ngan-cac-cong-ty-da-quoc-gia-tron-thue/197983.html