EU chuẩn bị trừng phạt 4 quan chức Nga sau sự kiện Nalvany

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) ngày 22-2 đã nhất trí chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức cấp cao Nga trong một phản ứng đối với việc bỏ tù chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao EU ở Brussels, Bỉ, ngày 22 - 2 - 2021

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao EU ở Brussels, Bỉ, ngày 22 - 2 - 2021

Các ngoại trưởng EU đã đạt được thỏa thuận chính trị trong cuộc họp ngày 22-2, sau khi Pháp, Đức, Ba Lan và các nước Baltic thúc giục 27 nước thành viên gửi một thông điệp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, tranh luận và biểu tình phải được phép tại Nga.

Danh tính của 4 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trừng phạt không được nhắc đến trong cuộc họp ở Brussels, nhưng rất có thể là người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga - nơi xử lý các vụ tội phạm lớn, giám đốc các nhà tù, Giám đốc Vệ binh Quốc gia Nga và Tổng công tố viên. Họ sẽ bị cấm di chuyển ra nước ngoài và bị đóng băng tài sản.

Navalny đã bị giam giữ hồi tháng 1-2021 sau khi ông vừa từ Đức trở về Nga, sau nhiều tháng điều trị ở đó.

Trước đó, Navalny hồi phục sức khỏe tại Đức sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh quân sự mà ông cáo buộc Điện Kremlin cố gắng dùng nó để ám sát mình, tuy nhiên, Matxcơva đã phủ nhận.

Nga sau đó lên tiếng chỉ trích EU can thiệp quá sâu vào nội bộ của nước này.

Theo The Star

Hoàng Nguyễn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/eu-chuan-bi-trung-phat-4-quan-chuc-nga-sau-su-kien-nalvany-post458782.antd