EU chuẩn bị ra đòn mạnh tay với Trung Quốc, Bắc Kinh cảnh báo

Ngày 16/3, Bắc Kinh cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) về các biện pháp trừng phạt Trung Quốc theo kế hoạch liên quan đến vấn đề ở Duy Ngô Nhĩ.

Dự kiến ngày 17/3, các đại sứ EU sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt liên quan. Các biện pháp của EU có thể sẽ bao gồm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 4 quan chức Trung Quốc cùng một thực thể.

Trong một cuộc họp trực tuyến ngày 16/3, Đại sứ Trung Quốc bên cạnh EU Trương Minh tuyên bố: “Chúng tôi muốn đối thoại chứ không phải đối đầu. Chúng tôi yêu cầu phía EU suy nghĩ kỹ lại. Nếu một số người khăng khăng muốn đối đầu, chúng tôi sẽ không lùi bước".

Ông Trương Minh bác bỏ cáo buộc liên quan người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, phía Tây Trung Quốc.

Quan chức này cảnh báo EU không nên gắn Thỏa thuận đầu tư mà hai bên ký kết hồi tháng 12/2020 với các vấn đề nhân quyền hoặc các hành động của Bắc Kinh đối với Hong Kong: “Không nên chính trị hóa các vấn đề kinh tế”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-chuan-bi-ra-don-manh-tay-voi-trung-quoc-bac-kinh-canh-bao-139478.html