EU cấp phép lưu hành vaccine chống COVID-19 của Moderna

Ngày 6/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược dược phẩm Moderna của Mỹ bào chế và phát triển, sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) thông qua khuyến nghị về việc cấp phép lưu hành đối với loại vaccine thứ 2 được lưu hành trong khối 27 quốc gia châu Âu.

Ảnh: DW

Ảnh: DW

Thông báo chính thức về việc phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 của Moderna do Chủ tịch EC Ursula von der Leyen công bố có đoạn viết: “Cùng với vaccine của Moderna – vaccine chống COVID-19 thứ 2 được cấp phép tại EU, chúng ta sẽ có thêm 160 triệu liều vaccine. Và sẽ có thêm nhiều vaccine hơn được tiếp nhận”.

Thông tin về loại vaccine chống COVID-19 thứ 2 tiếp cận thị trường châu Âu được đưa ra vào thời điểm các nhà lãnh đạo trong liên minh đang hứng chịu nhiều chỉ trích về chương trình triển khai vaccine chậm trễ, so với Israel và một số nước khác trên thế giới. Trước vaccine của Moderna, vaccine chống COVID-19 của BioNTech-Pfizer đã cấp phép tại châu Âu.

Vaccine chống COVID-19 do Moderna bào chế và phát triển đã được EMA áp dụng thủ tục cấp phép nhanh vào ngày 21/12. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu đã cản trở việc triển khai chương trình tiêm chủng trên diện rộng trong toàn khối.

Giám đốc Điều hành EMA Emer Cooke tin tưởng rằng, loại vaccine mới được cấp phép do Moderna bào chế sẽ là một “công cụ khác” để châu Âu vượt qua tình trạng khẩn cấp hiện nay. Ông Cooke khẳng định: “Đối với tất cả các loại thuốc, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vaccine để bảo đảm sự bảo vệ liên tục đối với người dân EU. Công việc của chúng tôi sẽ luôn được dẫn dắt bởi các bằng chứng khoa học, cũng như các cam kết trong việc bảo vệ sức khỏe của công dân EU”.

Việc EU cấp phép lưu hành cho vaccine chống COVID-19 của Moderna đã được nhiều nhà lãnh đạo trong khối hưởng hứng. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn vừa thông báo kế hoạch nước này sẽ tiếp nhận khoảng 50 triệu liều vaccine của Moderna vào năm 2021, với 2 triệu liều trong số này sẽ được phân phối vào quý I/2021.

Phát biểu trước các phóng viên tại Berlin, ông Spahn cũng hy vọng rằng chương trình tiêm chủng vaccine sẽ được triển khai tại các quốc gia châu Âu trong tuần tới. Nếu như có thêm các loại vaccine khác (ngoài của Moderna và BioNTech-Pfizer) được cấp phép, thì khả năng mọi người dân Đức đều được tiêm chủng vào mùa hè năm nay có thể trở thành sự thật.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Sebastian Kurz lại đánh giá việc EU cấp phép lưu hành vaccine của Moderna là một bước đi quan trọng khác trong cuộc chiến chống đại dịch.

Theo số liệu do trang web thống kê worldometers.info công bố chiều 7/1, hiện châu Âu đang là khu vực chịu tác động thứ 2 bởi đại dịch COVID-19, với 24.965.639 ca nhiễm (sau Bắc Mỹ với 24.994.488 ca). Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Những trắc trở trong việc chậm triển khai vaccine ngừa COVID-19 cũng đã bắt đầu gây ra căng thẳng trong EU, có nguy cơ làm gợi lại những bất đồng nội khối khi bắt đầu đại dịch trong vấn đề chia sẻ thiết bị bảo hộ y tế và đóng cửa biên giới./.

Thu Lan (Theo DW, ema.europa.eu)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/eu-cap-phep-luu-hanh-vaccine-chong-covid-19-cua-moderna-572462.html