EU cảnh báo sẽ có hành động trả đũa ông Trump

Quan chức EU hôm thứ tư (7/3) đã lên tiếng cảnh báo sẽ chống lại Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông đã khởi xướng một cuộc chiến tranh thương mại.

Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk nói "chiến tranh thương mại là xấu và dễ thất bại", trực tiếp bác bỏ tuyên bố của ông Trump vào tuần trước khi khẳng định đây là một hình thức "tốt và dễ dàng để giành chiến thắng".

Những tuyên bố gay gắt của Chủ tịch Tusk đã xuất hiện sau khi EU công bố một loạt các biện pháp chống lại các thương hiệu hàng đầu của Hoa Kỳ sau khi ông Trump đưa ra thuế thép và nhôm mới.

"Chủ tịch Trump gần đây đã ‘chiến tranh thương mại là tốt và dễ dàng để giành chiến thắng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại: Chiến tranh thương mại là xấu và dễ bị thua cuộc", Chủ tịch EU phát biểu tại một cuộc họp báo ở Luxembourg.

Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk

Theo ông Tusk, các nhà lãnh đạo EU sẽ đưa ra một cuộc tranh luận khẩn cấp về vấn đề này tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 22-23/3.

Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmstroem cũng đã khẳng định: Một cuộc chiến tranh thương mại sẽ không có người thắng cuộc.

"Chúng ta nên rất cẩn thận với điều này ... và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ chỉ nên đáp ứng một cách cân bằng."

Giám đốc Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker, cũng đã đe dọa sẽ đánh vào các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ như xe máy Harley Davidson và quần jeans Levi với thuế nhập khẩu cao hơn trước.

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross đã nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng bằng việc khẳng định rằng Washington không muốn có một cuộc chiến thương mại.

"Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại. Chúng tôi sẽ có quan hệ hợp lý với các đồng minh của chúng tôi”, ông Ross phát biểu.

Theo AFP

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/eu-canh-bao-se-co-hanh-dong-tra-dua-ong-trump-72763.html