EU cảnh báo hậu quả việc sáp nhập Bờ Tây

Theo Reuters và TTXVN, Đại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông J.Borrell cho biết, tại cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Mỹ M.Pompeo ngày 15-6, các Bộ trưởng Ngoại giao EU kêu gọi Mỹ tham gia nỗ lực mới thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

EU cũng cảnh báo Mỹ về hậu quả nặng nề từ hoạt động của Israel sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây đối với triển vọng “giải pháp hai nhà nước” và hòa bình, ổn định ở khu vực. Ông Borrell nhấn mạnh lập trường của EU là khuyến khích Israel và Palestine tham gia “tiến trình chính trị đáng tin cậy”; và bất kỳ sáng kiến mới nào đều phải tôn trọng nguyên tắc đồng thuận quốc tế.

* Ngày 15-6, Thủ tướng Palestine M.Shtayyeh kêu gọi thế giới công nhận việc thành lập một nhà nước Palestine trên vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Thủ tướng Shtayyeh khẳng định lại, Palestine hoàn toàn phản đối kế hoạch của Israel sáp nhập và áp đặt chủ quyền đối với các khu định cư tại Bờ Tây; và bất cứ sáng kiến hòa bình nào cũng phải bao gồm giải pháp công bằng cho vấn đề người tị nạn Palestine.

* Trước đó, Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza cũng kêu gọi người dân Palestine đoàn kết chống lại kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel. Thành viên cấp cao của Hamas S.Bardawil nhấn mạnh, người Palestine cần thể hiện sự phản đối qua mọi hình thức và đưa kế hoạch thành lập Nhà nước Palestine trở lại đúng hướng.

* Trong khi đó, Israel đã tiến hành không kích trong đêm 15-6, nhằm một số vị trí của Hamas, đáp trả các vụ phóng rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel thông báo, máy bay chiến đấu bắn phá một cơ sở hạ tầng của Hamas được sử dụng cho các hoạt động dưới lòng đất, trong khi xe tăng tiến công một số vị trí trên mặt đất của Hamas. Trước đó, một quả rocket được bắn từ Gaza rơi xuống miền nam Israel, song không gây thương vong.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44882502-eu-canh-bao-hau-qua-viec-sap-nhap-bo-tay.html