EU bắt tay Nga, Trung đối kháng thế trừng phạt ào ạt Mỹ vào Iran

Bất chấp sức mạnh trừng phạt Mỹ, cuộc họp giữa các nước thành viên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đã đưa ra những tín hiệu tốt.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ thiết lập một cơ chế pháp nhân để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính hợp pháp với Iran nhằm duy trì giao thương, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini ngày 24/9 cho biết sau cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 (JCPOA).

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini nói về việc duy trì JCPOA. (Nguồn: AP)

Đọc tuyên bố chung của hội nghị các thành viên Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), bà Federica Mogherini cho biết, nhóm năm quốc gia đã xác nhận cam kết của họ đối với thỏa thuận này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một cơ chế thanh toán nhằm giúp hoạt động giao thương của Iran với thế giới được tiếp tục trong bối cảnh phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Những nước tham gia kế hoạch này - Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Iran - cũng xác nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ các công ty đang trao đổi thương mại vơíTehran.

Phát biểu cùng với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, bà Mogherini cho biết : "Suy tính đến tính cấp thiết và việc cần phải có những kết quả hữu hình, những bên tham gia hoan nghênh các đề xuất mang tính thực tế để duy trì và phát triển các kênh thanh toán, đặc biệt là sáng kiến lập ra một phương tiện chuyên dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu của Iran, bao gồm dầu mỏ và cả hoạt động nhập khẩu".

"Các quốc gia thành viên EU sẽ lập ra một thực thể có tư cách pháp nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hợp pháp với Iran, điều sẽ cho phép các công ty châu Âu làm việc với Iran theo luật pháp châu Âu. Thực thể này cũng sẽ mở đối với những người tham gia khác".

Bà Mogherini cũng nhấn mạnh rằng quyết định về việc lập ra thực thể này đã được đưa ra.

"Những bên tham gia nhận thấy rằng Iran vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết hạt nhân – điều đã được 12 báo cáo liên tiếp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận", bà Mogherini nói.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/eu-bat-tay-nga-trung-doi-khang-the-trung-phat-ao-at-my-vao-iran-366387.html