EU áp thuế bổ sung với 4 tỷ hàng hóa Mỹ ở thời điểm 'nóng' bầu cử

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ban hành thuế bổ sung với 4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong tuần tới. Động thái này diễn ra ở thời điểm nước Mỹ đang bận rộn với giai đoạn cuối kiểm phiếu để tìm ra nhà lãnh đạo mới.

Cờ Mỹ và Liên minh châu Âu tại một cuộc đàm phán thương mại tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters

Cờ Mỹ và Liên minh châu Âu tại một cuộc đàm phán thương mại tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết phần lớn chính phủ các nước thuộc EU đều ủng hộ áp đặt thuế bổ sung nhằm đáp trả việc chính phủ Mỹ “chống lưng” Boeing. Các bộ trưởng thương mại EU dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 9/11 và đây là diễn biến mới nhất trong bất đồng thương mại đã kéo dài 16 năm, qua 4 đời tổng thống Mỹ liên quan đến Boeing.

Reuters (Anh) dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu nói: “Tôi cho rằng mức thuế mới có thể có hiệu lực bắt đầu từ 10/11 hoặc 11/11”. Các nhà ngoại giao châu Âu cũng tiết lộ rằng mức thuế bổ sung sẽ nhắm đến những mặt hàng như nông sản, thiết bị xây dựng, máy bay… nhập khẩu từ Mỹ.

Bất đồng giữa châu Âu và Mỹ liên quan tới hai hãng sản xuất máy bay hàng đầu nhen nhóm từ năm 2004. Ở thời điểm đó, Mỹ và Boeing cáo buộc một số quốc gia châu Âu vi phạm thỏa thuận thương mại khi cung cấp cho Airbus khoản vay ưu đãi, giúp hãng này phát triển và sản xuất một số loại máy bay và cạnh tranh thị trường với Boeing trong khi trước đó vào năm 1990 Airbus chỉ chiếm chưa đầy 25% thị trường.

Năm 2005, EU khiếu nại cho rằng Mỹ đã trợ cấp trái phép cho Boeing. Trong phán quyết năm 2019, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng Boeing được hưởng lợi từ giảm trừ thuế của bang Washington.

Tuy kết quả bầu cử chưa ngã ngũ nhưng có một điều chắc chắn là ông Donald Trump vẫn giữ chức tổng thống cho đến ngày 20/1 do vậy ông vẫn nắm quyền ra quyết định tăng thuế với hàng hóa từ châu Âu nhằm trả đũa cho việc EU hỗ trợ Airbus.

Tháng 10/2019, Mỹ đã ban hành thuế với các máy bay của Airbus và nhiều mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu khác như phomai, ô-liu…

Các nhà phân tích nhận định nếu giành chiến thắng, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden có thể tìm cách để xử lý khúc mắc với EU về nhiều vấn đề và thể hiện thiện chí đàm phán để gắn kết hơn với EU trong đối đầu thương mại trước Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/eu-ap-thue-bo-sung-voi-4-ty-hang-hoa-my-o-thoi-diem-nong-bau-cu-20201107093444052.htm