Ethiopia triệu Đại sứ Mỹ, nói Tổng thống Trump 'kích động chiến tranh'

Ngày 24/10, Ngoại trưởng Ethiopia Gedu Andargachew đã triệu Đại sứ Mỹ tại Addis Ababa Mike Raynor để làm rõ về các bình luận mang tính 'kích động chiến tranh' giữa Ethiopia và Ai Cập mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ethiopia khẳng định, việc một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ kích động chiến tranh giữa Ethiopia và Ai Cập không phản ánh mối quan hệ đối tác chiến lược và lâu dài giữa Addis Ababa và Washington cũng như không được chấp nhận trong luật pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ giữa các đất nước.

Hình ảnh đập Đại phục hưng chụp từ vệ tinh hồi tháng 5/2020. (Nguồn: AP)

Hình ảnh đập Đại phục hưng chụp từ vệ tinh hồi tháng 5/2020. (Nguồn: AP)

Trước đó, ngày 23/10, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi một thỏa thuận giữa các nước, nhưng đã cho rằng “đây là tình huống nguy hiểm và Cairo có thể kết thúc bằng việc cho nổ tung con đập”.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok sau tuyên bố bình thường hóa quan hệ của Sudan với Israel.

Ethiopia, Sudan và Ai Cập đang tồn tại bất đồng gay gắt liên quan việc tích nước và hoạt động của đập Đại phục hưng (GERD). Tranh chấp hiện vẫn chưa được giải quyết, bất chấp việc hồ chứa của GERD đã bắt đầu tích nước từ tháng 7/2020. Giai đoạn đầu của việc tích nước hồ chứa đập GERD được hoàn thành vào tháng 8 vừa qua.

Cũng trong ngày 24/10, Văn phòng Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết vẫn còn tồn tại rất nhiều tuyên bố đe dọa hiếu chiến để khiến Ethiopia không thể chống lại các điều khoản bất công.

Kể từ khi Liên minh châu Phi (AU) tiếp quản các cuộc đàm phán, các bên liên quan đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell khẳng định hiện là thời điểm để hành động chứ không phải gia tăng căng thẳng.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ethiopia-trieu-dai-su-my-noi-tong-thong-trump-kich-dong-chien-tranh-127164.html