Ethiopia thừa nhận bắn rơi máy bay cứu trợ Covid-19 hôm 4-5

Hãng tin Aljazeera ngày 10-5 dẫn thông cáo của quân đội Ethiopia gửi tới Liên minh châu Phi (AU) ngày 9-5 cho biết, quân đội Ethiopia đã thừa nhận bắn rơi nhầm một chiếc máy bay tư nhân của Kenya chở hàng cứu trợ Covid-19 khiến toàn bộ sáu người trên máy bay thiệt mạng hôm 4-5.

Máy bay xấu số của Kenya bị bắn hạ khi đang chở hàng cứu trợ chống Covid-19 (Ảnh: REUTERS).

Máy bay xấu số của Kenya bị bắn hạ khi đang chở hàng cứu trợ chống Covid-19 (Ảnh: REUTERS).

NDĐT - Hãng tin Aljazeera ngày 10-5 dẫn thông cáo của quân đội Ethiopia gửi tới Liên minh châu Phi (AU) ngày 9-5 cho biết, quân đội Ethiopia đã thừa nhận bắn rơi nhầm một chiếc máy bay tư nhân của Kenya chở hàng cứu trợ Covid-19 khiến toàn bộ sáu người trên máy bay thiệt mạng hôm 4-5.

Trong thông cáo, quân đội Ethiopia xác nhận, các binh sĩ nước này đang đồn trú tại một doanh trại ở thị trấn Bardale, phía tây nam Somalia đã bắn hạ máy bay của Kenya do nhầm lẫn máy bay này thực hiện “cuộc tấn công liều chết” bởi vì họ không nhận được thông tin về “chuyến bay bất thường” này và máy bay có tầm bay thấp.

Chiếc máy bay xấu số của Kenya bị bắn hạ khi đang chở hàng cứu trợ nhân đạo và vật tư y tế để giúp Somalia đối phó với sự lây lan của Covid-19. Khu vực máy bay bị bắn hạ cách thủ đô Mogadishu của Somali khoảng 300km về phía tây bắc.

“Bởi vì thiếu thông tin liên lạc và cảnh báo, chiếc máy bay đã bị bắn hạ”, quân đội Ethiopia nói, đồng thời nhấn mạnh, vụ việc này đòi hỏi sự hợp tác điều tra của giới chức Somalia, Ethiopia và Kenya để làm sáng tỏ hơn.

Phía Kenya đã hết sức bàng hoàng trước vụ tai nạn hồi đầu tuần, cho hay chiếc máy bay đang làm nhiệm vụ hỗ trợ Somalia giải quyết cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.

Hãng tin Reuters hôm 4-5 dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn nhà nước Somalia thông tin, chiếc máy bay này thuộc Hãng hàng không African Express, chở hàng hỗ trợ chống Covid-19 đang trên hành trình từ Mogadishu tới Baidoa và sau đó tiếp tục bay tới Bardale, nơi chiếc máy bay gặp nạn.

Bộ trưởng Giao thông Somalia Mohamed Salad cho Reuters biết, toàn bộ sáu người trên máy bay thiệt mạng gồm một cơ trưởng, một cơ phó, một kỹ sư máy, một phi công thực tập và hai nhân viên của hãng bay.

Sự hiện diện của quân đội Ethiopia và Kenya tại Somalia là một phần của phái bộ hòa bình AU nhằm giúp Somalia chống lại nhóm vũ trang al-Shabab.

Vụ bắn nhầm máy bay xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa Kenya và Somalia đang gia tăng căng thẳng. Tháng trước, Kenya cáo buộc binh sĩ Somalia thực hiện vụ tấn công “khiêu khích” qua biên giới gần Mandera, một thị trấn phía bắc nước này. Trong khi đó, Somalia cáo buộc nước láng giềng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của họ, tuy nhiên Kenya luôn bác bỏ cáo buộc này.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44416202-ethiopia-thua-nhan-ban-roi-may-bay-cuu-tro-covid-19-hom-4-5.html