Ethiopia có ca tử vong đầu tiên, EU đưa công dân từ Uganda về nước

Tính đến thời điểm hiện tại, Ethiopia ghi nhận tổng cộng 43 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có bốn ca đã bình phục, một ca tử vong.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Ethiopia ngày 5/4 thông báo về ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 ở nước này.

Bệnh nhân là một phụ nữ 60 tuổi. Theo Bộ Y tế Ethiopia, bệnh nhân đã được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Addis Ababa từ ngày 31/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia châu Phi này ghi nhận tổng cộng 43 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có bốn ca đã bình phục.

Cũng tại châu Phi, Nigeria ngày 5/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2. Hiện tổng số ca nhiễm virus này ở nước này đã lên tới 224 ca. Nigieria cho đến nay thông báo năm ca tử vong do viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại châu Phi, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu đưa công dân của các nước thành viên từ Uganda về nước.

Theo cơ quan hàng không dân dụng Uganda, trong ngày 4/4, một máy bay của EU đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Entebbe và đưa khoảng 200 công dân EU rời khỏi nước này, sau khi được Uganda cấp phép.

Tháng Ba, Uganda đã có lệnh cấm toàn bộ chuyến bay thương mại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Uganda, nước này ghi nhận 48 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và chưa có ca tử vong nào./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ethiopia-co-ca-tu-vong-dau-tien-eu-dua-cong-dan-tu-uganda-ve-nuoc/632595.vnp