ESPN: Các đội bóng Đông Nam Á cần học tập ĐT Việt Nam

Hãng tin thể thao ESPN mới đây đã có bài bình luận sau khi đội tuyển Việt Nam bước vào vòng tứ kết của AFC Asian Cup 2019.

Chỉ mới hơn một tháng kể từ khi Việt Nam nâng chiếc cúp vô địch 2018 AFF Suzuki Cup và khẳng định vị thế là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, sự bất ngờ vẫn chưa hề dừng lại.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước Jordan.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước Jordan.

Ngày 20/1 vừa qua, “những chiến binh Sao Vàng” đã đánh bại Jordan trong loạt sút luân lưu để trở thành 1 trong 8 đội mạnh giải 2019 Asian Cup. Giờ đây họ sẽ đối mặt với Nhật Bản, một trong những ứng cử viên vô địch vào ngày 24/1 tới.

Nếu đánh bại “những chiến binh Samurai Xanh”, đó sẽ là kết quả vẻ vang nhất đối với bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, với Việt Nam đây lại là một giải đấu thành công nữa.

Việt Nam giờ đây đã quá quen thuộc với những cầu thủ mặc áo đỏ trình diễn trên sân. Một năm trước, Việt Nam đã vào đến trận chung kết của giải vô địch U23 Châu Á, một tháng trước họ nâng cúp vô địch AFF Cup và giờ đây lại có chiến tích vẻ vang ở Asian Cup.

Năm nay Đông Nam Á có ba đại diện tham dự cúp Châu Á ở UAE là Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Đối với Philippines, nhiều người không đặt kỳ vọng lớn lao nào cho đội. Họ đã phải chịu ba thất bại trước Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan, và chắc chắn họ sẽ còn phải nỗ lực để trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó Thái Lan, đội tuyển được coi là đứng đầu khu vực ASEAN trong vòng 5 năm qua mặc dù đã qua được vòng bản nhưng cuối cùng đã thất thủ 1-2 trước Trung Quốc. Giờ đây Việt Nam là đội tuyển duy nhất còn lại của khu vực Đông Nam Á.

Lúc này Malaysia, đội đã bị đánh bại trong trận chung kết AFF Cup đang cảm thấy hào hứng khi các chiến binh Sao Vàng đang đứng cùng với những đội mạnh nhất Châu Á khi đã góp mặt ở tứ kết. Còn đối với Singapore, lần gần nhất họ có thể khẳng định sẽ thắng Việt Nam là từ cách đây gần một thập kỷ.

Vài tháng trước đó, Việt Nam đã trở thành nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 một cách thuyết phục.

Chắc chắn toàn khu vực Đông Nam Á sẽ cảm thấy hào hứng trước bước tiến của Việt Nam. Không ai có thể nghĩ rằng trước đó không lâu bóng đá Việt Nam là một mớ hỗn độn, bị hủy hoại bởi nhiều loại tệ nạn và sự quản lý tài chính yếu kém. Nhờ sự đầu tư phát triển công tác đào tạo trẻ, mọi chuyện đã đổi khác.

Trong giải đấu bóng đá ASEAN vừa qua, rất nhiều đối thủ đã nhận định rằng Việt Nam quá may mắn khi có trong tay một thế hệ vàng, thế nhưng đây thực ra là thành quả từ những nỗ lực âm thầm của các cơ sở đào tạo trong nước. Trước đây, rất khó để có thể thuyết phục các câu lạc bộ ở V-League, nơi tư tưởng bảo thủ từng cố hữu, tin vào một quá trình đào tạo lâu dài. Thực tế, đây là điều mà phần lớn các nước khác ở Đông Nam Á vẫn chưa thực hiện triệt để.

Thế nhưng đó không phải là tất cả. Trong giải đấu năm nay, sự khác biệt lớn nhất giữa Thái Lan và Việt Nam đó là niềm tin. Chính sự thiếu niềm tin đã khiến Việt Nam trong quá khứ không thể vượt qua cái bóng tưởng như quá lớn của Thái Lan.

Trong nhiều năm qua, những người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đều than phiền rằng đội bóng của họ không có kết quả xứng đáng với tài năng (và đôi lúc là sự trình diễn) của họ khi so với Thái Lan. Việt Nam bị coi như những kẻ yếu đuối, nhưng người theo đuổi bóng đá đẹp nhưng lại không đạt được kết quả khả dĩ nào.

Điều đó không còn nữa. Thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện tại là những người có quyết tâm, trần đầy nhiệt huyết và hơn thế nữa họ không có lý do gì để sợ hãi bất kỳ đối thủ nào khác trong khu vực.

Liệu Việt Nam sẽ còn bay xa đến đâu?

Không chỉ có các cầu thủ, công lớn cũng thuộc về HLV Park Hang-seo. Không ai từng dõi theo những đội bóng hạng dưới mà ông từng dẫn dắt ở Hàn Quốc có thể tin rằng vị chiến lược gia già này sẽ trở thành người hùng của Việt Nam. Trong thời gian ngắn nhậm chức, chính sự thực dụng trong chiến thuật của “Thầy Park” đã làm nên những kết quả vang đội.

Có trong tay một dàn cầu thủ Việt Nam sung mãn về thể lực nhất ở Đông Nam Á và nỗ lực nhiều hơn các thế hệ trước đây, ông Park đã truyền cho họ những hiểu biết của mình cho đội bóng. Giờ đây Việt Nam không chỉ biết cách giành chiến thắng, họ còn tin rằng mình có thể có chiến thắng.

Liệu “Thầy Park” có thể là người sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới hay không, liệu họ có thể đối đầu sòng phẳng với các đội hàng đầu châu lục hay không vẫn còn là điều phải bàn tán, nhưng ông là người đã đưa Việt Nam đến trận chung kết của một giải đấu trẻ, chức vô địch giải Đông Nam Á và vị thế là một trong 8 đội mạnh nhất Châu Á. Đây là lý do vì sao ông được cả đất nước Việt Nam và cả ở quê hương Hàn Quốc của ông yêu quý.

Giờ đây mọi sự chú ý sẽ hướng về trận cầu với Nhật Bản. Việt Nam không có nhiều thành tích trong bóng đá như Nhật Bản, nhưng đường phố ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ hòa chung một màu đỏ vì đội tuyển.

Hiếm khi một quốc gia Châu Á nào lại được hưởng bầu không khí hạnh phúc như ở Việt Nam lúc này. Bí quyết thực ra rất đơn giản, chỉ cần sự kiên nhẫn và nỗ lực là sẽ có thành công. Đây là điều mà những nước như Philippines, Singapore, Malaysia và cả những khu vực khác ở Đông Nam Á có thể làm được.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/espn-cac-doi-bong-dong-nam-a-can-hoc-tap-dt-viet-nam-post288556.info