Eshan Hilal: Từ chàng trai bị soi mói giới tính đến nam vũ công belly dance

Ở tuổi 27, bên cạnh vai trò là một biên đạo múa, người mẫu thời trang, Eshan Hilal còn là người truyền cảm hứng cho những người có lựa chọn khác thường khi anh bất chấp sự phản đối của gia đình để theo đuổi đam mê và trở thành vũ công belly dance đầu tiên của Ấn Độ.

 Hilal là một trong những người đàn ông hiếm hoi theo đuổi môn nghệ thuật belly dance quyến rũ dành cho phái nữ

Hilal là một trong những người đàn ông hiếm hoi theo đuổi môn nghệ thuật belly dance quyến rũ dành cho phái nữ

Để có thể được làm chính mình và theo đuổi đam mê, anh đã phải vượt qua những trách móc từ cha mẹ, từng những người xung quanh và cả những định kiến từ xã hội

Câu chuyện của Hilal đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thanh niên trẻ ở quốc gia tỷ dân

Xuất thân trong gia đình Hồi giáo, có sự giáo huấn hà khắc từ bố mẹ nên Hilal khó có thể theo đuổi belly dance (múa bụng), bởi đây được coi là một môn nghệ thuật dành cho phái nữ

Anh kể, ngay từ khi còn bé anh đã không hứng thú với bất kỳ môn thể thao nào giống các bạn nam đồng trang lứa

Mặt khác, anh lại rất thích xem TV có các ngôi sao Bollywood, sau đó thường bắt chước các điệu múa của họ

Điều này khiến anh trở nên kỳ lạ trong mắt những người xung quanh và cả người thân của mình

Bố anh không thích điều đó và cho rằng Hilal là một đứa ẻo lả. "Ông ấy sẽ tức giận và đánh đập khi nhìn thấy tôi thực hiện điệu múa của nữ giới'', Hilal nhớ lại

Dù rất đam mê học nhảy nhưng do liên tục phải nghe những lời lăng mạ từ bố nên Hilal đã phải tìm đến mẹ nhưng kết quả cũng không được khả quan

Hilal đã thử hỏi mẹ rằng mình có thể học Kathak - một điệu nhảy cổ điển của Ấn Độ, được biểu diễn bởi cả đàn ông và phụ nữ không, nhưng cũng không được chấp thuận và bà đã cho anh một cái tát

Dù bị mắng nhiếc, chửi bới nhưng do quá yêu thích nghề nhảy nên Hilal vẫn giấu bố mẹ và trốn đi học Kathak

Chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi cha mẹ Hilal bắt gặp con trai mình đang nhảy múa trong một buổi biểu diễn, ngay sau đó, anh đã nhận một cú đấm trời giáng từ cha

Năm 18 tuổi, muốn làm mẹ vui, Hilal đã từ bỏ nhảy múa và chơi môn thể thao vua Ấn Độ - cricket mặc dù anh không hề có một chút yêu thích và luôn cảm thấy không được là chính mình

Sau đó, nhận thấy không thể tiếp tục ép buộc bản thân, Hilal đã nghiêm túc nói chuyện với mẹ với mong muốn trở lại với con người thật

Được bố mẹ đồng ý, Hilal tìm đến bộ môn belly dance (múa bụng) và dần bị mê hoặc, bên cạnh đó, việc xuất hiện ở nhiều gameshow đã giúp Hilal nổi tiếng

Hilal cũng đã từng diễn thuyết trong một vài sự kiện của TEDx (một chương trình có mục đích lan tỏa giá trị những ý tưởng)

Ngoài ra, anh cũng là một gương mặt được các nhà thiết kế đến từ Học viện Thiết kế Thời trang Quốc gia lựa chọn để làm mẫu trong các buổi biểu diễn

Năm 2016, anh cùng nhóm nhảy Malik đạt giải Á quân trong một cuộc thi khiêu vũ quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc

Đến năm 2017, Tờ India Today đã bình chọn Hilal là một trong 10 biểu tượng hiện đại và truyền cảm hứng hàng đầu của đất nước Ấn Độ

“Môn múa bụng rất khó. Các động tác trông có vẻ đơn giản nhưng cần nhiều nỗ lực để thành thạo, từ những chuyển động mềm mại như sóng nước cho đến động tác chính xác, sắc sảo và mạnh mẽ”, Hilal cho biết

Sông Hương (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-eshan-hilal-tu-chang-trai-bi-soi-moi-gioi-tinh-den-nam-vu-cong-belly-dance/856141.antd