Erling Haaland: Siêu sao tiếp nối hay 'kẻ hủy diệt' M.U đang cần

26 bàn thắng sau 16 trận ở mùa giải này, Erling Haaland đang khiến cả thế giới túc cầu choáng ngợp, điều chỉ thấy ở những thiên tài như Lionel Messi hay Ronaldo.

Giữa thời đại 4.0, thật hiếm khi tìm thấy sự choáng ngợp trong bóng đá. Mọi tài năng trẻ đều được giới thiệu từ khi còn rất trẻ trên YouTube, bằng các clip tổng hợp các pha xử lý xuất sắc cho tới phân tích lối chơi. Tất nhiên, từ một trận đấu thực tế đến video trên mạng xã hội, bóng đá đã bị cường điệu hóa gấp nhiều lần. Và kèm theo đó, là bất tận những tin đồn chuyền nhượng.

Rung cảm choáng ngợp khi lần đầu chứng kiến một tài năng xuất chúng rất khác biệt và ly kỳ. Hãy nhớ về Messi, với những pha đi bóng qua người dễ như bỡn, Ronaldo (Brazil) là các tình huống đột phá như rẽ nước vào giữa vòng vây hàng thủ đối phương hay Cristiano Ronaldo cùng những động tác phô diễn đôi khi hơi lố ở hành lang.

Lần đầu chứng kiến những cầu thủ ấy chơi bóng cũng như thể điều kỳ diệu hiện ra trước mắt và không thể không choáng ngợp. Băng ghi hình và mạng xã hội bên cạnh việc phổ biến rộng rãi và đưa các tài năng trẻ gần hơn tới giới mộ điệu, một tác động khác là làm mất đi sự đợi chờ điều gì đó khác lạ ở những sao mai ấy. Cảm tình vẫn có, nhưng sự thú vị mai một đi ít nhiều.

Giữa sự mai một ấy, Erling Braut Haaland nổi lên như một hiện tượng kỳ vĩ. Tiền đạo người Na Uy nên, chắc chắn sẽ và có lẽ là siêu sao tiếp theo chói rọi trên bầu trời bóng đá và chắc chắn sẽ khoác áo các đội bóng hùng mạnh nhất lục địa già.

Haaland đã ghi được 22 bàn thắng sau 16 trận mùa này, bao gồm cú hattrick ngay trong trận đầu đầu tiên tại Champions League hay pha dứt điểm tung lưới Liverpool. Ngoài ra, tiền đạo này từng ghi 9 bàn thắng tại giải U20 Thế giới tổ chức hồi tháng 5. Haaland năm nay 19 tuổi, cùng độ tuổi đó, chỉ có hai cái tên khác từng lập hattrick tại Champions League. Đó là Raul Gonzalez và Wayne Rooney.

Erling Haaland là cầu thủ thứ 3 lập được hat-trick ở tuổi 19 sau Rooney và Raul

Erling Haaland là cầu thủ thứ 3 lập được hat-trick ở tuổi 19 sau Rooney và Raul

Sẽ chẳng có gì lạ khi Haaland được so sánh với Zlatan Ibrahimovic khi cả hai có những điểm tương đồng nhất định. Đó đều là những trung phong cao lớn, mạnh mẽ và lập dị. Andreas Ulmer, thủ quân của RB Salzburg từng tiết lộ trong khi anh dắt chó đi dạo mỗi ngày thì Haaland chạy xe vòng quanh để thưởng thức nhạc hiệu Champions League. "Cậu ta như một thằng hâm", Ulmer tếu táo.

Haaland là một cầu thủ khác biệt và độc đáo. Tuy cao tới 1m93 nhưng tiền đạo này phản ứng thính nhạy, có lối di chuyển thần tốc và mãnh liệt, như thể đủ sức húc đổ cả bức tường gạch chứ đừng nói tới một hàng phòng ngự ngăn cản anh ghi bàn.

Sinh ra ở Anh, (bố của anh là Alf-Inger Haaland, người từng bị Roy Keane đạp gãy chân), Haaland trải qua các lớp đào tạo tại đội bóng quê nhà Bryne trước khi chuyển đến Molde, nơi anh lần đầu ra sân ở tuổi 17, dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-2. Sau khi đoạt danh hiệu Kniksen, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Na Uy, với 4 bàn thắng ở vòng sơ loại Europa League, Haaland chuyển sang RB Salzburg vào tháng 1/2018.

Thể chất nổi trội là yếu tố để Haaland chiếm ưu thế nhưng kỷ năng xử lý bóng và đọc tình huống mới là phẩm chất quan trọng nhất giúp tài năng trẻ này luôn đi trước hậu vệ đối phương một bước. Các cầu thủ và HLV thường nói, tâm lý là điều quan trọng nhất để tách biệt một cầu thủ xuất sắc với một cầu thủ vĩ đại, và Haaland, dẫu còn rất trẻ nhưng đã sẵn sàng bước lên nhận trách nhiệm thực hiện những quả phạt đền cho Salzburg.

Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn từ chấm 11m trong trận đấu với Napoli để san bằng tỷ số 1-1. Sau đó, Haaland lẻn vào khoảng trống trong vòng cấm ở một tình huống đá phạt ở biên, thể hiện sự khôn ngoan đặc trưng của các chân sút cự phách để thoát khỏi tầm mắt các trung vệ đối phương.

Trong pha bóng ấy, người để sổng Haaland là Kalidou Koulibaly, trung vệ được định giá 100 triệu bảng của Napoli. Haaland thường chọn vị trí sau lưng trung vệ, di chuyển liên hồi khiến hậu vệ đối phương rối trí rồi xuất hiện ở nơi cần xuất hiện để dứt điểm. Chuyển động thông minh này đem đến cho tiền đạo người Na Uy một pha đánh đầu thành bàn.

Trong thử thách lớn tiếp theo, với đối thủ là Liverpool hùng mạnh, Haaland cho thấy khả năng khai thác kẻ hở từ sự thiếu tập trung của hậu vệ đối phương để ghi bàn thắng thứ ba trong trận thua 3-4 của Salzburg tại Anfield. Trong bàn thắng đó, khả năng di chuyển thông minh vẫn là yếu tố tiên quyết.

Joe Gomez hoặc không biết vị trí Haaland đang đứng hoặc tránh muốn tránh muốn cuộc tranh chấp tay đôi nên bỏ qua tiền đạo đối phương. Trent Alexander-Arnold thì mắc kẹt giữa Haaland và một cầu thủ tấn công khác của Salzburg. Nếu hậu vệ của Liverpool theo sát Haaland, cầu thủ kia hoàn toàn tự do.

Sự thiếu trách nhiệm đó của hàng phòng ngự Liverpool đã tạo điều kiện cho Haaland như thể từ dưới đất chui lên, xuất hiện trong khu vực 5m50 để ghi bàn.

Một tình huống tương tự diễn ra trong chiến thắng 6-2 của Salzburg trước Genk. Haaland chiếm lĩnh khoảng trống giữa hai trung về và chờ đồng đội chuyền bóng.

Sau khi đường chuyền được thực hiện, Haaland lập tức tăng tốc thâm nhập vòng cấm.

Và thay vì khống chế bóng, Haaland tung chân dứt điểm khi bóng đến tầm kiểm soát. Những tiền đạo xuất sắc và tự tin nhất thường dứt điểm một chạm như vậy. Hơn nữa, việc kiểm soát bóng sẽ tạo cơ hội cho các trung vệ của truy cản và đánh chặn.

Bàn thắng thứ hai của Haaland vào lưới Genk lại cho thấy chân sút người Na Uy thuộc mẫu tiền đạo quyết đoán và thèm khát bàn thắng. Salzburg co đội hình về phòng thủ trong một đợt tấn côngcủa Genk, đoạt lại bóng và phất bóng dài cho 2 tiền đạo đang chờ đợi phía trên theo cấu trúc 4-1-2-1-2.

Hwang Hee Chan đuổi theo đường chuyền dài và thể hiện khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh tuyệt vời để đánh bại hậu vệ đối phương trong pha tranh chấp.

Haaland xuất phát sau đồng đội khoảng 20m, một cự ly hoàn hảo để bứt tốc và nhận đường mớm bóng của đồng đội rồi đối mặt với thủ thành đối phương nếu bứt phá vượt qua các cầu thủ còn lại của Genk. Đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Haaland sải bước như một chú linh dương về khung thành và lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ môn đối phương trong khi các hậu vệ bị bỏ xa vài mét. Một bàn thắng được lập trình sẵn và thực hiện hoàn hảo nhờ tốc độ, sức mạnh và kỹ năng dứt điểm của tiền đạo trẻ người Na Uy.

Một đặc điểm chung của các cầu thủ trẻ là sự thiếu ổn định. Họ tỏa sáng rực rỡ đấy rồi cũng nhạt nhòa thê thảm đấy. Tuy nhiên, Haaland không trồi sụt như vậy, tiền đạo này duy trì phong độ khủng khiếp ổn định một cách đáng sợ. Bước tiếp theo là duy trì được phong độ ấy dưới con mắt chú ý của cả thế giới và sự cảnh giác cao hơn từ hậu vệ đối phương.

Cũng không loại trừ khả năng Haaland sẽ sớm gia nhập một đội bóng lớn, thậm chí là ngày kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Dùng phương pháp loại suy, Real Madrid vừa chiêu mộ Luka Jovic, có vẻ muốn ký hợp đồng với Kylian Mbappe và gần như chắc chắn không có tiền cho cả hai, trong khi Barca ưu tiên nỗ lực giải cứu Neymar khỏi PSG. Bayern Munich là bến đổ tiềm năng bởi Bundesliga có nhiều điểm tương đồng với giải VĐQG Áo. Tuy nhiên, gia đình Haaland có thể sẽ hướng tiền đạo này tới xứ sở sương mù.

“Ước mơ của tôi là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Leeds United”, Haaland từng chia sẻ như vậy với tờ Aftenposten của Na Uy lúc 17 tuổi. “Tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Ngoài ra, mục tiêu của tôi là trở thành cầu thủ xuất sắc hơn bố tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ được khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều hơn ông ấy”.

Bất chấp tình cảm dạt dào dành cho Leeds, sợi dây liên hệ với Solskjaer có thể đưa Haaland tới Old Trafford, thậm chí trở thành siêu sao tiếp theo trong màu áo Manchester United. M.U cần tiền đạo, Solskjaer biết Haaland và mua tiền đạo này bây giờ có thể tiết kiệm hàng (trăm) triệu euro trong vài năm tới. Mặc dù không tham dự Champions League và chưa có dấu hiệu trở lại top 4, nhưng thương vụ này vẫn có thể được thực hiện nếu M.U đủ khôn ngoan. Thêm vào đó, con trai của một cầu thủ Leeds và Man City lại trở thành cầu thủ M.U cũng là điều đáng để Quỷ đỏ khoái chí.

Tuy nhiên, Man City cũng là bến đỗ tiềm năng dành cho Haaland khi tài năng trẻ này thuộc mẫu trung phong khác với kiểu “súng ngắn” như Sergio Aguero và Gabriel Jesus. Trong khi đó, Liverpool đã được trải nghiệm sự lợi hại của Haaland. Quyền lựa chọn thuộc về tiền đạo này.

Không một ai từng ghi 6 bàn chỉ sau 3 trận đầu tiên tại Champions League. Phong độ của Haaland quá ngoạn mục, và sự ngoạn mục ấy không đến từ sự may mắn hay vì đối phương thua kém đẳng cấp.

Eden Hazard cho đến lúc này mới chỉ ghi được 9 bàn tại Champions League, Cristiano Ronaldo mở tài khoản bàn thắng ở đấu trường này khi đã 21 tuổi và Lewandowski thậm chí đến năm 23 tuổi mới ghi bàn đầu tiên.

Chỉ có Kylian Mbappe tại Monaco là có được màn trình làng tương tự. Thần đồng bóng đá Pháp ghi 6 bàn ở mùa 2016/17 khi mới 17 tuổi và vô địch World Cup lúc 19 tuổi. Hiển nhiên, theo dõi Mbappe chơi bóng, người ta dễ dàng nhận ra cầu thủ này mang trong mình một chân mệnh để trở thành siêu sao.

Haaland cũng có thể làm điều tương tự và sớm thoát ra khỏi vỏ bọc tài năng trẻ để trở thành cỗ máy săn bàn hàng đầu châu Âu chỉ trong vài năm tới. Vì ngay từ bây giờ, tiền đạo 19 tuổi người Na Uy đã không thể ngăn chặn.

Theo Ngọc Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/erling-haaland-sieu-sao-tiep-noi-hay-ke-huy-diet-m-u-dang-can/20191117085752054