Eriksson: 'Ông Lippi sẽ đặt mình vào thế kèo dưới của tôi'

20 giờ 30 hôm nay (11-1), đội tuyển Trung Quốc của HLV Lippi sẽ đối đầu với Philippines của HLV Eriksson tại lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2019.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai HLV “đỉnh” nhất Asian Cup 2019, Marcello Lippi và Sven Goran Eriksson.

Trung Quốc thắng Kyrgyzstan là do đối thủ tự thua

Báo chí quốc tế thống kê, phải sau hai thập niên hai HLV lão làng này mới có dịp đối đầu với nhau lần nữa, kể từ lần cuối khi ông Lippi còn dẫn dắt Juventus còn Eriksson dẫn dắt Lazio chạm trán nhau tại các giải vô địch Ý.

HLV Lippi được cho là “chói sáng” nhất so với 24 nhà cầm quân ở Asian Cup 2019 khi đưa tuyển Ý vô địch World Cup 2006, dẫn dắt Juventus vô địch Champions League, CLB Guangzhou Evergrande vô địch AFC Champions League. Còn Eriksson thì từng dẫn dắt tuyển Anh tham dự các kỳ World Cup 2002, 2006 và Euro 2004…

Thủ môn Pavel Matyash là tội đồ của Kyrgyzstan

HLV Eriksson nói với báo chí, “Chắc chắn ông Lippi sẽ đặt tuyển Trung Quốc vào thế kèo dưới khi đối đầu với Philippines của chúng tôi. Trung Quốc mà chơi thế kèo trên với Philippines thì sẽ lãnh hậu quả”.

Ông Eriksson chỉ ra rằng, Trung Quốc trận đầu dù thắng Kyrgyzstan 2-1 nhưng đó là do đối thủ tự thua (thủ môn Pavel mắc hai sai lầm thô thiển ở hai bàn thua-PV). Nếu Trung Quốc mà chơi tấn công trước Philippines thì họ sẽ hở sườn và Philippines rất mạnh trong việc phản công ghi bàn.

Theo HLV Eriksson thì Trung Quốc chỉ có mỗi Wu Lei (7) là đáng chú ý

Ông Eriksson cũng thừa hiểu bóng đá Trung Quốc qua ba năm lăn lộn ở đó từ CLB ngoại hạng Shanghai SIPG cho đến đội hạng Nhất Henan.

Cũng theo ông Eriksson thì Trung Quốc chỉ có mỗi tay săn bàn Wu Lei là chơi tốt, có thể tạo đột biến, nhưng một mình Wu Lei thì không thể giúp được gì cho tuyển Trung Quốc.

HLV Eriksson phủ nhận đây là cuộc chạm trán giữa hai chiến lược gia Thụy Điển- Ý, mà chỉ là trận đấu giữa Philippines và Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ tìm chiến thắng hoặc tìm một điểm trước Philippines?

Philippines dù trận đầu thua Hàn Quốc 0-1 nhưng họ đã thể hiện một lối chơi tấn công rất ấn tượng. Nơi tuyến đầu của Philippines có Patino rất bén nhọn. Trong khi Trung Quốc rất nhạt không uy hiếp được khung thành Kyrgyzstan cho đến khi thủ môn Pavel Matyash mắc hai lỗi dẫn đến hai bàn thua, giúp Trung Quốc thắng ngược.

Eriksson cho rằng, Trung Quốc sẽ chơi tấn công để tìm ít nhất một điểm nữa trước khi gặp đội mạnh Hàn Quốc ở trận cuối vòng bảng hầu như không có cửa.

Và điều đó sẽ giúp Philippines lợi thế để tìm chiến thắng.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/eriksson-ong-lippi-se-dat-minh-vao-the-keo-duoi-cua-toi-812517.html