Eriksen tỏa sáng, Inter mơ về 'Sneijder mới'

Chiến thắng 2-1 của Inter trước Sampdoria trong trận đấu bù vòng 25 ghi nhận các bàn thắng của Romelu Lukaku và Lautaro Martinez, nhưng xét tổng thể, Christian Eriksen mới là cầu thủ chơi hay nhất. Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Đan Mạch khiến các CĐV Inter mơ mộng về sự xuất hiện của 'Wesley Sneijder mới'.

Lukaku và Lautaro ghi bàn thì chẳng phải điều lạ nữa rồi, bộ đôi này đã ghi 30 trong tổng số 56 bàn của Inter ở Serie A 2019/20. Nét mới là màn trình diễn của Eriksen ở vị trí hộ công, cầu thủ ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng của Inter trong trận đấu này, trực tiếp kiến tạo cho Lukaku mở tỉ số, và tham gia vào pha phối hợp trong bàn thắng của Lautaro.

Chính Eriksen cũng đưa bóng vào lưới Sampdoria ở đầu trận, nhưng không được trọng tài công nhận, vì người chuyền là Antonio Candreva đã việt vị. Và nếu chi li hơn, phải kể đến cú sút hụt của Candreva và Lukaku khi đối mặt khung thành thủ môn Wladimiro Falcone. Nó đều đến từ những đường chuyền bóng tuyệt vời của Eriksen.

Sự vắng mặt của Stefano Sensi và Marcelo Brozovic giúp Eriksen có thêm không gian sáng tạo. Là tiền vệ thi đấu thông minh, anh không mất nhiều thời gian để đẩy nhanh tốc độ lên bóng của Inter, cũng như giúp đội chủ nhà cầm bóng tới 73% thời lượng những phút đầu. Sự mềm mại và kết dính trong lối chơi là thứ rất mới ở Inter, bởi trong suốt những năm qua, họ đã khổ sở với những tiền vệ khô cứng sau khi chia tay Wesley Sneijder năm 2013. Mateo Kovacic, Joao Mario và thậm chí Stevan Jovetic từng đá ở vị trí của Eriksen lúc này, nhưng đúng 7 năm sau ngày Sneijder ra đi, CĐV Inter mới lại cảm thấy thích thú khi xem đội nhà thi đấu..

Tất nhiên, HLV Conte vẫn không hài lòng. “Cậu ấy bắt đầu tỏ ra hòa hợp với dự án của chúng tôi. Nhưng cậu ấy phải sắc sảo hơn nữa. Có nhiều cơ hội như vậy, đáng ra cậu ấy phải ghi vài bàn”. Eriksen cũng cam đoan: “Đây chưa phải màn trình diễn của Eriksen đích thực”. Và có lẽ Eriksen cũng “bị nhiễm” tính cách nghiêm khắc của HLV Conte, khi cho rằng ngay cả bàn thắng vào lưới Napoli ở Coppa Italia vẫn là “chưa đạt”, “vì nó không giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc”, anh tâm sự.

Nhưng dù sao sự tươi sáng mà Eriksen mang lại là không thể phủ nhận. Có thể khẳng định từ thời điểm này rằng: chiêu mộ Eriksen là quyết định đúng đắn của Conte. Mất 5 tháng để người ta hiểu cách Conte khai thác Eriksen và đến giờ ông vẫn rất thận trọng. Eriksen bị thay ra ở phút 78 trận gặp Sampdoria, đến nay chưa từng đá trọn 90 phút ở Serie A và Coppa Italia dù hoàn toàn khỏe mạnh. Con tính của Conte vẫn đang dở dang, và có lẽ phải ở mùa bóng tới, người ta mới được chứng kiến điểm rơi phong độ của một Inter có Eriksen là như thế nào?

Những tifosi Inter thì đang nhìn về quá khứ để mơ mộng. Eriksen, một sản phẩm từ lò Ajax, được đích thân cựu danh thủ Dennis Bergkamp đào tạo. Cái chất Bergkamp thỉnh thoảng hiện hữu trong những pha xử lý của Eriksen. Frank de Boer, một cựu Inter khác, thì ca ngợi khả năng thích nghi tuyệt vời của cầu thủ sinh năm 1992 trong thời gian ở Hà Lan: “Mất 3-4 tháng là cậu ấy nói được tiếng Hà Lan, và ngay lập tức bắt nhịp với văn hóa bóng đá của Ajax”, De Boer kể lại. Những gì diễn ra ở Inter cũng đang hệt như vậy, dù nhiều yếu tố ngoại cảnh khiến “Eriksen đích thực” vẫn chưa được thể hiện tại San Siro.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/eriksen-toa-sang-inter-mo-ve-sneijder-moi-2488842/