Eriksen khó được tiếp tục thi đấu ở Italia

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Italia xác nhận Christian Eriksen sẽ không được phép tiếp tục thi đấu ở nước này một khi vẫn phải sử dụng máy khử rung tim.

Trong trận đấu ở EURO 2021 giữa Đan Mạch và Phần Lan, Eriksen đã gục ngã xuống sân do gặp vấn đề về tim. Anh được cấp cứu ngay trên sân và may mắn hồi tỉnh.

Eriksen có thể không được tiếp tục thi đấu ở Italia. (Ảnh: Getty).

Eriksen có thể không được tiếp tục thi đấu ở Italia. (Ảnh: Getty).

Dù vậy, sự nghiệp bóng đá của Eriksen vẫn còn là một dấu hỏi. Sau sự cố ngừng tim chưa rõ nguyên nhân, Eriksen đã được cấy máy khử rung tim tự động để ngăn chặn những vấn đề về tim mạch trong tương lai.

Hiện tại, Eriksen đang đầu quân cho CLB Inter Milan ở Italia. Quốc gia này cấm các cầu thủ nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp thi đấu nếu như có vấn đề nghiêm trọng về tim.

Francesco Braconaro, một thành viên trong ủy ban khoa học kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italia, xác nhận rằng Eriksen cần phải loại bỏ máy khử rung tim tự động nếu muốn tiếp tục ra sân ở các giải đấu tại Italia.

Ông Braconaro chia sẻ với Radio Kiss Kiss: "Tình trạng của Christian Eriksen hiện tại không cho phép cậu ấy tiếp tục thi đấu ở Italia. Nếu cậu ấy có thể loại bỏ máy khử rung tim để xác nhận không còn vấn đề về tim mạch, cậu ấy mới có thể tiếp tục ra sân".

Eriksen mới được xuất viện hôm 18/6 sau 6 ngày điều trị. Bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch có nói rằng máy khử rung tim là một thiết bị quan trọng với Eriksen để ngăn cản những nguy cơ tương tự trong tương lai./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/eriksen-kho-duoc-tiep-tuc-thi-dau-o-italia-876289.vov