Eriksen đặt máy trợ tim thành công và ra viện

Vài ngày sau pha đổ gục xuống sân trong trận mở màn Euro 2020, tiền vệ Christian Eriksen đã được xuất viện sau một ca phẫu thuật thành công.

Eriksen đã được cấy ghép một thiết bị khởi động tim, sau khi anh gặp một cơn trụy tim trong trận đấu đầu tiên ở bảng B của ĐT Đan Mạch gặp ĐT Phần Lan tại Copenhagen ngày 18-6.

Tính mạng của cầu thủ 29 tuổi đã được hồi sinh sau khi anh được hô hấp nhân tạo ngay trên sân, và tim của Eriksen được khởi động lại bằng máy khử rung tim trước khi anh ta được đưa đến bệnh viện.

Cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan viết trên Instargram: “Cảm ơn sâu sắc vì số lượng lớn những lời chúc mừng đến với tôi từ khắp thế giới. Điều đó thật ý nghĩa đối với tôi và gia đình.

Eriksen đổ gục khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá thế giới bàng hoàng. Nguồn: VTV

Hoạt động diễn ra tốt đẹp và tôi đang làm tốt trong mọi tình huống. Thật sự rất vui khi được gặp lại các chàng trai sau trận đấu tuyệt vời mà họ đã chơi đêm qua. Không cần phải nói rằng tôi sẽ cổ vũ họ trong trận đấu tới với ĐT Nga”.

Ngay khi ra viện, Eriksen đã đến thăm các đồng đội Đan Mạch tại địa điểm huấn luyện ở thị trấn ven biển Helsingor, cách Sân vận động Parken nơi anh gặp sự cố khoảng 45 km.

ĐT Đan Mạch đã thua trận thứ hai liên tiếp tại Euro tỉ số 2-1 trước tuyển Bỉ dù sớm dẫn bàn trước ở Copenhagen. Kết quả khiến “Những chí lính chỉ” xếp cuối bảng.

Trận đấu trên đã được dừng lại ở phút thứ 10, cả hai đội hòa vào đám đông 25.000 khán giả cùng một tràng pháo tay kéo dài trong một phút như một lời tri ân dành cho Christian Eriksen.

Sự gục ngã của Eriksen khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá khắp trên thế giới bàng hoàng. Trận đấu với Phần Lan bị tạm dừng trong gần hai giờ và khi tiếp tục trở lại, Đan Mạch đã thua với tỷ số 1-0.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/eriksen-dat-may-tro-tim-thanh-cong-va-ra-vien-993956.html