Erdogan tuyên bố chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mới có quyền xét xử mục sư người Mỹ

Tổng thống Tayyip Erdogan hôm thứ Ba (25/9) cho biết chỉ có tòa án Thổ Nhĩ Kỳ mới có quyền quyết định số phận của mục sư người Mỹ Andrew Brunson.

Ông Erdogan khẳng định ngoài Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ, không một chính trị gia nào khác có quyền quyết định số phận của mục sư Mỹ Andrew Brunson - người hiện đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Đây là vấn đề pháp lý. Mục sư Brunson đã bị giam giữ vì tội khủng bố ... Vào ngày 12 tháng 10 tới đây sẽ có một buổi điều trần và chúng tôi cũng không biết tòa án sẽ quyết định điều gì. Bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng không thể tác động tới quyết định cuối cùng của tòa án”, ông Erdogan trả lời trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên Reuters.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

“Là Tổng thống, tôi không có quyền ra lệnh thả tự do cho người đàn ông này. Tư pháp của chúng tôi là độc lập. Chúng ta hãy chờ xem tòa án sẽ quyết định điều gì”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm.

Nếu bị kết tội, mục sư người Mỹ có khả năng phải đối diện với mức án tù lên đến 35 năm.

Quyết định này của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ như “gáo nước lạnh” tạt vào tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trước đó, ông Pompeo cho biết ông hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trao trả tự do cho mục sư Andrew Brunson trong tháng này.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam mục sư người Mỹ đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Ankara trở nên nghiêm trọng khi Tổng thống Trump liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt lên nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/erdogan-tuyen-bo-chi-co-tho-nhi-ky-moi-co-quyen-xet-xu-muc-su-nguoi-my-127528.html