EPP và S&D dẫn đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

Kết quả sơ bộ do Nghị viện châu Âu (EP) công bố đêm 26-5 (giờ Brussels) cho thấy, khối Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) đã giành được 178/751 ghế trong cuộc bầu cử EP và vẫn là nhóm chính trị lớn nhất tại cơ quan lập pháp Liên hiệp châu Âu (EU).

Hội trường lớn tại Nghị viện châu Âu, ở Brussels, Bỉ, đêm 26-5. (Ảnh: Reuters)

Hội trường lớn tại Nghị viện châu Âu, ở Brussels, Bỉ, đêm 26-5. (Ảnh: Reuters)

Nhóm đứng thứ hai là Liên minh Chủ nghĩa xã hội và dân chủ (S&D) (152 ghế). Nhóm lớn thứ ba là Liên minh Tự do và Dân chủ cho châu Âu (ALDE) với 108 ghế. Đảng Xanh và Liên minh Tự do châu Âu đứng ở vị trí thứ tư với 67 ghế. Với 61 ghế, nhóm Bảo thủ và Cải cách châu Âu xếp thứ năm.

Tại Đức, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel nhận được 28% số phiếu ủng hộ, giảm so tỷ lệ 35,3% của năm 2014. Tại Pháp, Đảng Mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen giành được khoảng 24% số phiếu bầu, trong khi Đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron đạt được 22,5% số phiếu bầu.

Trong khi các đảng ủng hộ EU vẫn giữ ưu thế thì tại Anh, đảng Brexit có quan điểm ủng hộ Brexit không thỏa thuận đã giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm 90% số phiếu bầu tại “quốc đảo sương mù”, Đảng Brexit mới thành lập của ông Nigel Farage nhận được 32% số phiếu ủng hộ.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn sau khi Đảng Dân chủ mới giành được 33,5% số phiếu ủng hộ, vượt tỷ lệ 25% mà Đảng Syriza của ông có được.

Cuộc bầu cử EP nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra từ ngày 23 đến 26-5 và dự kiến kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào sáng 27-5 (giờ địa phương). EP thông báo, tỷ lệ cử tri trên EU vượt 50%, đạt mức cao nhất trong 20 năm qua và tăng đáng kể so tỷ lệ này trong cuộc bầu cử EP năm 2014 là 42,6%.

H.H

Reuters, Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40330102-epp-va-s-d-dan-dau-trong-cuoc-bau-cu-nghi-vien-chau-au.html